Mẹ ôm thi thể con gái 4 tuổi khóc gào sau tai nạn giao thông

Sự kiện: Tin ngắn

Chứng kiến người mẹ ôm thi thể con gái 4 tuổi vào lòng khóc gào thảm thiết sau tai nạn giao thông ở TP Biên Hòa, nhiều người không kìm được nước mắt.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 28/2, người phụ nữ điều khiển xe máy chở con gái 4 tuổi lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến ngã 3 Lộ Đức – Hòa Bình (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì bị ngã xe. Bé gái không may bị xe khách chạy cùng chiều tông tử vong, riêng người mẹ bị thương.

Sau tai nạn, người mẹ ôm thi thể con khóc gào trong ngây dại rồi ngất lịm khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

“Người phụ nữ chạy xe máy chở con gái không biết có va chạm với xe nào không rồi ngã ra đường, cháu bé không may gặp nạn. Tội lắm, mẹ bé gào khóc và ngất lịm, phải đưa đi bệnh viện...”, một người đàn ông hành nghề xe ôm cho biết.

Công an TP. Biên Hoà có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Khoảnh khắc xe tải đè bẹp xe con khiến 1 người tử vong, người thân gào khóc thảm thiết

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải chở đất và xe ô tô con khiến 1 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN