Đau lòng: Cha ôm thi thể con gái gào khóc giữa đường ở TP Thủ Đức

Sự kiện: Tin ngắn

Chứng kiến người cha ôm thi thể con gái gào khóc giữa đường sau tai nạn giao thông ở TP Thủ Đức, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 17/5, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái lưu thông trên đường Đặng Văn Bi hướng từ Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội. Khi đến đoạn giao với đường số 8 (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM) thì xe ngã xuống đường.

Thời điểm này, xe buýt chạy cùng chiều không xử lý kịp đã cán qua, khiến người con gái tử vong tại chỗ, riêng người cha bị thương nhẹ.

Chứng kiến con gái tử vong, người cha hoảng loạn, ôm thi thể con gào khóc giữa đường khiến những người không kìm được nước mắt.

Được biết, nạn nhân học lớp 12. Sáng nay, em được cha chở đi học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Chứng kiến người cha ôm thi thể con gái gào khóc giữa đường sau tai nạn nhiều người đã không kìm được nước mắt

Chứng kiến người cha ôm thi thể con gái gào khóc giữa đường sau tai nạn nhiều người đã không kìm được nước mắt

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc

Nguồn: [Link nguồn]

Xót xa cảnh bé trai gào khóc ôm thi thể người đàn ông giữa phố Sài Gòn

Sau va chạm xe máy khiến người đàn ông gục tại chỗ, nhóm thanh thiếu niên tháo chạy, bỏ lại phương tiện cùng một cây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN