“Máu đã đổ, Ukraine bên bờ vực nội chiến”

Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovich cảnh báo nước này đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến sau khi bất ổn gia tăng ở miền đông.

“Máu đã đổ”, ông Viktor Yanukovich nói trước các nhà báo về những sự việc đang diễn ra tại miền đông thành phố Sloviansk. “Hiện tại, đất nước chúng ta đã bước sang một tình cảnh hoàn toàn mới, với một chân bước vào cửa của cuộc nội chiến. Chính phủ Kiev đã ra lệnh sử dụng lực lượng vũ trang và quân đội chống lại người biểu tình”.

Ông Yanukovich cho rằng Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc Ukraine có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến. Washington đã can thiệp thô bạo vào tình hình ở Ukraine. Ông cũng tuyên bố Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã bí mật tới Kiev và sau khi gặp gỡ với chính quyền lâm thời, lệnh sử dụng quân đội để chống lại người biểu tình ở miền đông đã được đưa ra.

“Máu đã đổ, Ukraine bên bờ vực nội chiến” - 1

Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovich (giữa).

Brennan “trong thực tế ủng hộ” sử dụng vũ lực, làm kích động các cuộc đụng độ”, ông Yanukovich cáo buộc. Trước đó, hãng thông tấn Interfax cho biết, Giám đốc CIA đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine.

Ông Yanukovich đã kêu gọi lực lượng an ninh Ukraine không chấp hành những mệnh “trái luật” và kiềm chế xả súng vào người dân. Ông cảnh báo: “Các bạn sẽ không bao giờ được tha thứ”.

"Ukraine hiện tại đang đi tới thời kỳ hỗn loạn và phá sản”, ông Yanukovich cảnh báo. Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý là cách duy nhất để tránh chia rẽ ở Ukraine. Ông cho rằng nên tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, sau đó lập ra hiến pháp mới, bầu cử quốc hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN