Lý do vụ cháy lớn ở Cần Thơ nhiều lần bùng phát

Sự kiện: Tin nóng Cần Thơ

Có 56 phương tiện và trên 370 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động chữa cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko (KCN Trà Nóc Cần Thơ).

Chiều 28-3, Sở Thông tin-Truyền thông TP Cần Thơ đã có thông cáo báo chí chính thức thông tin về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko (Lô 28, KCN Trà Nóc, đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Theo đó, ngay sau khi nhận tin báo vào lúc 9 giờ 15 phút thì 9 giờ 17 phút ngày 23-3, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cùng với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và 26 phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai đội hình, tiến hành đồng thời các biện pháp chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.

Do khu vực cháy và xung quanh nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cảnh sát PCCC đã xin ý kiến từ Cục C66 (Bộ Công an) và xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP HCM, Quân khu 9, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình đô thị, Công ty Xăng dầu Petrolimex… với tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia (trong đó Cần Thơ có 20 phương tiện với gần 200 cán bộ, chiến sĩ).

Lý do vụ cháy lớn ở Cần Thơ nhiều lần bùng phát - 1

Lực lượng PCCC chữa cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko vào ngày 25-3

Khu vực xuất phát cháy từ tầng 5 của nhà xưởng, có diện tích trên 1.800 m2. Địa điểm xảy ra cháy có chứa nhiều chất dễ cháy như vải sợi, lông vũ bông ép, mút ốp… nên lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, phát triển ra nhiều hướng, kèm theo bức xạ nhiệt tỏa ra rất lớn với khói đen dày đặc và rất nhiều khí độc. Lực lượng đã tiến hành trinh sát, nắm tình hình đám cháy, chia thành nhiều mũi tổ chức thoát nạn cho công nhân, phá dỡ cấu kiện, triển khai đội hình dùng xe thang phun bọt dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh và xuống tầng phía dưới.

Do đặc điểm chữa cháy trên cao, khu vực cháy lớn, xung quanh lại chật hẹp, phía trên bị che kín bằng mái vòm nên khói từ đám cháy không thoát được. Bề mặt nhà xưởng bên ngoài xây dựng bằng tường đặc, chia thành nhiều khu vực nhỏ, ngăn bằng nhiều lớp cửa… cùng với nhiều gió nên gây khó khăn cho công tác triển khai lực lượng chữa cháy… Đám cháy sau đó cơ bản được khống chế nhưng có lúc bùng phát trở lại. Lực lượng phải tiếp tục phun nước dập tắt, làm mát các cấu kiện, tránh sụp đổ nhà xưởng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngạt khí độc, bị bỏng, bị thương do kính vỡ đâm vào. Đến 22 giờ ngày 26-3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Lý do vụ cháy lớn ở Cần Thơ nhiều lần bùng phát - 2

Di chuyển đồ đạc ra khỏi công ty

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCCC, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự tại công ty may. Có thể nói đây là vụ cháy lớn nhất, huy động nhiều lực lượng tham gia nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ.

Trước mắt, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xử lý dứt điểm đám cháy, không để tái cháy; bảo vệ tốt hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; có biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ cho công nhân bị mất việc và hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng do cháy; tổ chức rút kinh nghiệm qua vụ cháy…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 28-3, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mở rộng sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2017, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định gây ra vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko là do chập điện. Theo Đại tá Hạnh, vào chiều 27-3, khi thực hiện khám nghiệm hiện trường thì lực lượng chức năng phát hiện hệ thống điện bị cháy đầu tiên, sau đó lan sang hàng hoá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN