Làm rõ vụ việc 16 ngư dân mất tích ở Trường Sa

16 ngư dân bị mất tích khi tránh bão tại bãi đá Gaven, thuộc quần đảo Trường Sa hiện đang do phía Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Tối 14.5, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc 16 ngư dân bị mất tích khi đến tránh bão tại bãi đá Gaven, thuộc quần đảo Trường Sa hiện đang do phía Trung Quốc chiếm giữ trái phép; chính quyền Lý Sơn đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng làm rõ.

Làm rõ vụ việc 16 ngư dân mất tích ở Trường Sa - 1

16 ngư dân mất tích khi tránh bão. Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 5.5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn xác nhận, khi đang nỗ lực đưa tàu cập đảo đá Gaven để sửa chữa, do hư hỏng tàu cá mang BKS QNg 96293 TS, của ông Nguyễn Thành Châu, ở cùng huyện đã bị lực lượng Trung Quốc xua đuổi, không cho tàu bị nạn cập đảo đá Gaven. Do không liên lạc được với đất liền nên các ngư dân đã liên lạc với tàu của ông Nguyễn Chí Thạnh, ở cùng quê đề nghị ứng cứu trong tình trạng bị trôi dạt trên biển. Tuy nhiên đến nay, 16 ngư dân trên tàu cá này vẫn mất tích.

Tại cuộc họp báo vào chiều nay (14.5), ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương tìm kiếm 16 ngư dân.

Báo Dân Việt tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN