Không chấp hành đo thân nhiệt còn giật phăng khẩu trang, tát công an

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi hất văng máy đo thân nhiệt của nhân viên y tế, bà Vũ Thị Thu Vân đã lấy xe rồi bỏ đi. 5 phút sau, người này quay lại lớn tiếng cự cãi, tát cả cán bộ công an được cử xuống giải quyết vụ việc.

Bà Vũ Thị Thu Vân có hành vi giật khẩu trang, tát cán bộ công an.

Bà Vũ Thị Thu Vân có hành vi giật khẩu trang, tát cán bộ công an.

Ngày 3/4, Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ xử lý bà Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi không chấp hành đo thân nhiệt, chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 9h45 cùng ngày, bà Vũ Thị Thu Vân đã đi qua chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt của UBND phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền lấy xe để tại hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2.

Khi cán bộ yêu cầu kiểm tra thân nhiệt thì bà Vân không đồng ý mà còn đôi co, cự cãi. Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu bà Vân chấp hành quy định đo thân nhiệt thì người phụ nữ này liền hất văng máy đo thân nhiệt của nhân viên y tế rồi vào lấy xe bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, bà Vân quay trở lại chốt kiểm tra và có lời lẽ to tiếng. Sự việc nhanh chóng được thông báo đến Công an phường Đồng Quốc Bình.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Quốc Bình đã cử Trung úy Vũ Xuân Quân, Cảnh sát khu vực phụ trách tòa nhà D2 đến hiện trường giải quyết.

Đáng nói, khi Trung úy Quân có mặt yêu cầu bà Vân chấp hành quy định đo thân nhiệt, Vân đã giật phăng khẩu trang, tát Trung úy Quân. Lực lượng công an đã giữ bà Vân và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội đóng cửa công viên, xử phạt người ra đường không thuộc diện cho phép

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các phường xã, quận huyện từ ngày mai (4/4) tăng cường kiểm tra xử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN