Dịch Covid-19 tối 3/4: Vượt Italia, Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha vẫn không ngừng tăng lên khiến nước này vượt qua Italia, đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm (sau Mỹ).

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 tối 3/4, Việt Nam ghi nhận 237 ca nhiễm Covid-19 (tăng 10 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong.

Cùng ngày, đã có thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Như vậy, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 85 bệnh nhân.

+ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, không để tác động của tình hình kinh tế làm thay đổi tinh thần của Chỉ thị 16 mà cần thực hiện nghiêm hơn. Mục tiêu đưa ra là không để vỡ trận, lây lan dịch trong cộng đồng ở mức độ cao, nhiều ca, có thể dẫn tới phá vỡ hệ thống cơ sở điều trị. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai, hiểu không đúng nghĩa cụm từ cách ly xã hội.

+ PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho biết, ngoài 4 bệnh nhân nặng đang có những dấu hiệu tiến triển tốt, BV mới có thêm 1 ca bệnh nặng. Đó là bệnh nhân 161 (88 tuổi), được chuyển từ Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Hôm qua (2/4) bệnh nhân phải thở oxy sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại bệnh nhận đang được duy trì thuốc an thần, dãn cơ. Xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả vẫn dương tính. Ngoài ra bệnh nhân còn có men gan tăng nhẹ, X.quang phổi xấu hơn ngày 1/4.

+ Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng 100 xe buýt loại trung bình (sức chứa 60 chỗ), mỗi xe bố trí 2 lái xe tham gia vận chuyển người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung về địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

+ Chiều 3/4, Sở Giao thông vận tải TP. HCM cho biết, đã bố trí 200 ô tô để hỗ trợ miễn phí người dân thành phố gặp trường hợp cấp bách, như phải đến bệnh viện cấp cứu hoặc người sau phẫu thuật, sau khi sinh không thể di chuyển bằng xe máy trong thời gian tạm ngưng hoạt động các loại xe dịch vụ dưới 9 chỗ. Những xe này chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố, thường trực tại một số bệnh viện và không đón trả khách dọc đường. Thời gian hoạt động từ nay đến hết ngày 15/4.

+ BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chia sẻ, hiện TP đã cách ly, lấy mẫu 255 trường hợp từng đến quán bar Buddha (quận 2) từ ngày 13 đến 17/3. Nhiều trường hợp khai báo không trung thực và họ vẫn có thể tiếp xúc với những ca dương tính sau ngày 14/3.

+ Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẽ sẵn sàng đưa vào hoạt động ở giai đoạn số ca dương tính tăng lên con số từ 200 - 500 ca. Khi đó, ước tính sẽ có 1.500 - 3.500 ca nghi nhiễm và có khoảng 60 - 150 ca nặng cần hồi sức ở cùng thời điểm.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã xác minh, điều tra 17 trường hợp từng đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13/3 đang sinh sống trên địa bàn. Hiện, tất cả đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 2/17 trường hợp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 15 người đang chờ kết quả.

+ Ngày 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng ký công văn hỏa tốc yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố không được áp dụng các biện pháp cách ly xã hội như đào hào, đổ đất ngăn đường để hạn chế giao thông, trường hợp cần thiết phải lắp đặt rào chắn, có biển báo hướng dẫn hoặc tổ chức các tổ chốt kiểm soát làm nhiệm vụ theo quy định.

+ Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 3/4 thông báo số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở nước này trong 24 giờ qua là 7.472, nâng tổng số ca nhiễm lên 117.710. Tây Ban Nha trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ (245.442 ca) và vượt Italia (hơn 115.242 ca). Tuy nhiên, số ca tử vong mới của nước này là 932 ca, lần đầu tiên sụt giảm kể từ ngày 26/3. Hôm 2/4, số ca tử vong mới của Tây Ban Nha là 950.

+ Theo News Week, cảnh sát Pháp đang biến sảnh của chợ Rungis, nằm ngoài Paris, thành nhà xác dã chiến để chứa thi thể của các bệnh nhân nhiễm Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, giữa lúc các nhà tang lễ quá tải.

+ Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn quốc trên truyền hình tối 2/4 để chống dịch Covid-19. Lệnh bắt đầu từ 3/4, cấm mọi người rời khỏi nhà từ 22h tới 4h sáng hôm sau và kéo dài cho tới khi có thông báo mới. Người vi phạm sẽ đối mặt với án tù khoảng 2 năm hoặc mức phạt hành chính dưới 40.000 baht (gần 30 triệu đồng).

+ Một nghiên cứu dựa vào 9 người Anh ở tuổi thanh niên và trung niên mắc triệu chứng Covid-19 tương đối nhẹ cho thấy, bệnh nhân ở triệu chứng nhẹ là lúc có khả năng lây mạnh nhất cho người khác. Điều đó có nghĩa là người mắc Covid-19 có nguy cơ làm lây sang người khác trong vòng 8 ngày đầu tiên.

+ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này hôm 3/4 ghi nhận thêm 86 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên con số 10.062. Hàn Quốc là nước thứ 2 ở châu Á có số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 10.000, sau Trung Quốc.

+ Theo Al Jazeera, sau 3 tuần, số ca nhiễm Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt lên tới 18.135 và 356 ca tử vong, tính đến tối ngày 2/4. Thổ Nhĩ Kỳ hiện nằm trong top 10 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới và hoàn toàn có thể trở thành điểm nóng của đại dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

HN thông tin về người đàn ông nước ngoài bị tai nạn, xét nghiệm dương tính Covid-19

Chủ tịch Hà Nội đã thông tin về một người Thụy Điển đến TP từ ngày 12/3 và phát hiện dương tính SARS CoV 2 khi chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN