Khi nào đợt mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc kết thúc?

Sự kiện: Tin ngắn

Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa kéo dài, nhiệt độ xuống thấp khiến người dân cảm nhận được cái rét đầu mùa.

Miền Bắc có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Miền Bắc có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 15/10 đến nay (19/10), các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cùng với đó, nền nhiệt giảm thấp.

Trong các ngày 16-18/10, người dân ở miền Bắc cũng như Hà Nội đã cảm nhận rõ được cái rét của mùa đông khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 18 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, hôm nay (19/10), không khí lạnh bắt đầu suy yếu. Từ sáng đến trưa, mưa còn tiếp tục xảy ra ở một số nơi thuộc Bắc Bộ nhưng lượng không nhiều.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Từ trưa chiều, mưa giảm dần.

Sang ngày 20/10, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội dự báo sẽ rất đẹp, khả năng mưa thấp, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 22-27 độ C. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, từ đêm 20/10 khả năng lại có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiệt độ giảm trở lại. Từ đêm 21-23/10 Bắc Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 22/10, mưa giảm ở Bắc Bộ, trời chuyển rét khô. Sau ngày Chủ nhật (24/10), khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày có nắng hơn ở Bắc Bộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên, nhiệt độ dưới 17 độ C

Không khí lạnh được tăng cường xuống liên tục khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ cũng như Hà Nội giảm, trời rét về đêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN