Khánh Hoà lên tiếng biểu tượng lạ trên đường vào thành phố Nha Trang

Sự kiện: 24h vạn dặm

Trong những ngày qua, người dân đi trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (khu vực đầu TP. Nha Trang giáp ranh huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện một số biểu tượng lạ nằm ngay giữa tuyến đường này.

Theo quan sát ngày 17/11 của PV Tiền Phong, tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp, TP. Nha Trang có 3 trụ sắt được cắm xuống đất, nằm so le, phía trên có 4 nhánh nhỏ hướng lên trời với màu sắc chủ đạo là trắng và xanh dương. Nhiều người dân không hiểu mục đích, ý nghĩa của biểu tượng này bởi nó không có bối cảnh xung quanh.

Người dân lạ lẫm với 3 trụ sắt xây dựng giữa đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh L.H

Người dân lạ lẫm với 3 trụ sắt xây dựng giữa đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh L.H

Theo Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, 3 trụ sắt nói trên nằm trong kế hoạt tổng thể nhằm chỉnh trang đô thị trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Vào tháng 7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp nhằm phủ xanh phần dải phân cách. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 85 tỉ đồng do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ san nền, đất đắp cơ bản thấp hơn phần làn xe chạy tại đường Võ Nguyên Giáp từ 40 - 75cm để tạo thoát nước. Riêng cây xanh được bố trí thành 3 tầng, cây cao ở giữa, thấp dần ra ngoài mép đường và dải 5,5m sát mép đường trồng cỏ hoặc cây hoa thấp.

Chủ đầu tư cho biết sẽ đặt cổng chào tại khu vực 3 trụ sắt này. Ảnh L.H

Chủ đầu tư cho biết sẽ đặt cổng chào tại khu vực 3 trụ sắt này. Ảnh L.H

Ông Quách Thanh Sơn - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Theo phương án thiết kế, sẽ có cổng chào ở điểm đầu và điểm cuối tuyến tại khu vực 3 trụ sắt này với điểm nhấn là các biểu tượng đặc trưng vùng đất Khánh Hòa.

Dự kiến, điểm đầu và điểm cuối của biểu tượng này sẽ đặt thêm dòng chữ “Welcome to Nha Trang” và “See You Again”. “Trụ sắt đặt ở hai đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa cánh tay chụm lại thể hiện sự đoàn kết, vươn lên của tỉnh Khánh Hòa”, ông Sơn nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Sóc Trăng dừng xây tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ đồng

Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã dừng chủ trương xây dựng 2 tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero do vấp phải dư luận trái chiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Hồ ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN