Kẹt xe khủng khiếp trên cao tốc, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau chạy tốc độ “rùa bò”

Sự kiện: Tin nóng

Lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây nhưng hàng ngàn phương tiện phải “bò” trong nhiều giờ vì kẹt xe kéo dài.

 Sáng sớm 30/4, trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nguyên nhân của tình trạng này là do người dân di chuyển bằng ô tô để về quê hoặc đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

 Sáng sớm 30/4, trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nguyên nhân của tình trạng này là do người dân di chuyển bằng ô tô để về quê hoặc đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng nhất ở khu vực trạm thu phí Dầu Giây, hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng nhích từng chút trên đường. “Đang đi đường cao tốc mà xe chỉ chạy với tốc độ “rùa bò”. Cái này là vừa đi vừa khóc vì kẹt xe này. Mệt mỏi và bức xúc vì quãng thời gian di chuyển trên cao tốc còn dài hơn di chuyển trên quốc lộ”, anh Nguyễn Văn Phong (ngụ TP.HCM) bức xúc.

Tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng nhất ở khu vực trạm thu phí Dầu Giây, hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng nhích từng chút trên đường. “Đang đi đường cao tốc mà xe chỉ chạy với tốc độ “rùa bò”. Cái này là vừa đi vừa khóc vì kẹt xe này. Mệt mỏi và bức xúc vì quãng thời gian di chuyển trên cao tốc còn dài hơn di chuyển trên quốc lộ”, anh Nguyễn Văn Phong (ngụ TP.HCM) bức xúc.

Từ sáng sớm đến gần 8h, hàng ngàn phương tiện gồm: xe khách, xe con, xe container xếp thành nhiều lớp kéo hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn. Tình trạng kẹt xe trên tuyến cao tốc kéo dài trong nhiều giờ nhưng không có dấu hiệu kéo giảm. Do vậy, rất nhiều tài xế đã cố tình vi phạm quy định Luật Giao thông khi vô tư cho xe chạy vào làn khẩn cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Từ sáng sớm đến gần 8h, hàng ngàn phương tiện gồm: xe khách, xe con, xe container xếp thành nhiều lớp kéo hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn. Tình trạng kẹt xe trên tuyến cao tốc kéo dài trong nhiều giờ nhưng không có dấu hiệu kéo giảm. Do vậy, rất nhiều tài xế đã cố tình vi phạm quy định Luật Giao thông khi vô tư cho xe chạy vào làn khẩn cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Kẹt xe “không nhúc nhích” các phương tiện xếp hàng dài cả km trên cao tốc HLD khiến nhiều người dân mệt mỏi, bức xúc. Để di chuyển đến trạm thu phí Dầu Giây các phương tiện phải “bò” trên đường. “Đã lo sợ kẹt xe nên gia đình di chuyển rất sớm. Vậy mà vẫn không thoát được”, anh Trần Văn Hoàng ngụ quận 2 cho biết.

Kẹt xe “không nhúc nhích” các phương tiện xếp hàng dài cả km trên cao tốc HLD khiến nhiều người dân mệt mỏi, bức xúc. Để di chuyển đến trạm thu phí Dầu Giây các phương tiện phải “bò” trên đường. “Đã lo sợ kẹt xe nên gia đình di chuyển rất sớm. Vậy mà vẫn không thoát được”, anh Trần Văn Hoàng ngụ quận 2 cho biết.

 Và “giải pháp chống kẹt xe hiệu quả” trên cao tốc HLD.

 Và “giải pháp chống kẹt xe hiệu quả” trên cao tốc HLD.

Sau khi thoát khỏi cao tốc HLD, các phương tiện nối đuôi nhau hướng di chuyển lên Đà Lạt (Lâm Đồng). “Đợt nghỉ lễ này cũng dài ngày nên cả gia đình cùng lên Đà Lạt để tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí mát mẻ ở thành phố ngàn hoa. Do đang trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 nên cả gia đình sẽ hạn chế đến các khu vực đông người ở Đà Lạt”.

Sau khi thoát khỏi cao tốc HLD, các phương tiện nối đuôi nhau hướng di chuyển lên Đà Lạt (Lâm Đồng). “Đợt nghỉ lễ này cũng dài ngày nên cả gia đình cùng lên Đà Lạt để tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí mát mẻ ở thành phố ngàn hoa. Do đang trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 nên cả gia đình sẽ hạn chế đến các khu vực đông người ở Đà Lạt”.

Trong sáng 30/4, trên Quốc lộ 1 (đoạn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP.HCM) hàng ngàn người dân di chuyển bằng xe máy để về quê ở các tỉnh miền Tây để nghỉ lễ.

Trong sáng 30/4, trên Quốc lộ 1 (đoạn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP.HCM) hàng ngàn người dân di chuyển bằng xe máy để về quê ở các tỉnh miền Tây để nghỉ lễ.

Ghi nhận tại các giao lộ, lượng phương tiện đông và xảy ra ùn ứ.

Ghi nhận tại các giao lộ, lượng phương tiện đông và xảy ra ùn ứ.

 Dòng phương tiện nối đuôi nhau rời TP.HCM để về các tỉnh miền Tây trong sáng 30/4.

 Dòng phương tiện nối đuôi nhau rời TP.HCM để về các tỉnh miền Tây trong sáng 30/4.

Hiện tại, khu vực Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền hướng về các tỉnh miền Tây hiện đang xảy ra kẹt xe kéo dài.

Hiện tại, khu vực Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền hướng về các tỉnh miền Tây hiện đang xảy ra kẹt xe kéo dài.

Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT đứng chốt để điều tiết, tuy nhiên do lượng phương tiện đổ về đây mỗi lúc một đông khiến cho đoạn đường trên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT đứng chốt để điều tiết, tuy nhiên do lượng phương tiện đổ về đây mỗi lúc một đông khiến cho đoạn đường trên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dòng phương tiện xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 (đoạn cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh)

Dòng phương tiện xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 (đoạn cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh)

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, giao thông khu vực trên vẫn đang xảy ra ùn tắc, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, giao thông khu vực trên vẫn đang xảy ra ùn tắc, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội, TP.HCM kẹt xe kinh hoàng

Chiều nay (29/4), người dân đổ ra đường về quê, đi du lịch dịp 30/4, 1/5  khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN