Hơn 600 nhà ngập lụt, người dân dùng thuyền đi trên Quốc lộ 9

Nhiều tuyến đường lớn huyện Lệ Thuỷ bị ngập sâu khiến các phương tiện không di chuyển được.

Ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) bị ngập lụt, nhiều tuyến đường lớn bị ngập sâu khiến các phương tiện không di chuyển được.

Theo thống kê, đến trưa ngày 16-10, toàn huyện Lệ Thuỷ có hơn 600 nhà bị ngập lụt. Các tuyến đường như: Võ Nguyên Giáp, Hùng Vương, tỉnh lộ 564, đoạn từ ngã 3 Cam Liên đến chân cầu Kiến Giang (quốc lộ 9C)… bị ngập sâu từ 0,5-1m. Để qua lại các tuyến đường này, đa số người dân phải sử dụng thuyền, bè.

Huyện Lệ Thuỷ cũng là địa phương có số hộ ngập lụt nhiều nhất tỉnh Quảng Bình trong đợt mưa lớn kéo dài hơn hai ngày qua với hơn 600 hộ, huyện Quảng Ninh khoảng hơn 100 hộ.

Đến chiều ngày 16-10, thời tiết tại huyện Lệ Thuỷ đã có nắng, nước lũ cũng bắt đầu rút dần, người dân cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Cũng trong ngày 16-10, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng cũng đã có chuyến thăm và kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ và huyện Quảng Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

Người dân thôn Đông Thành, xã Liên Thuỷ dùng thuyền đi mua hàng hoá. Ảnh: BT

Người dân thôn Đông Thành, xã Liên Thuỷ dùng thuyền đi mua hàng hoá. Ảnh: BT

Đoạn từ Ngã 3 Cam Liên đến cầu Kiến Giang (Quốc lộ 9C) bị ngập sâu. Ảnh: BT

Đoạn từ Ngã 3 Cam Liên đến cầu Kiến Giang (Quốc lộ 9C) bị ngập sâu. Ảnh: BT

Người dân dùng bè, di chuyển trên Quốc lộ 9C. Ảnh: BT

Người dân dùng bè, di chuyển trên Quốc lộ 9C. Ảnh: BT

Theo người dân huyện Lệ Thuỷ thì đây là đợt lũ vừa phải, không phải lũ lớn như mọi năm. Ảnh: BT

Theo người dân huyện Lệ Thuỷ thì đây là đợt lũ vừa phải, không phải lũ lớn như mọi năm. Ảnh: BT

Đến sáng ngày 16-10, thời tiết tại huyện Lệ Thuỷ đã ngừng mưa và có nắng. Ảnh: BT

Đến sáng ngày 16-10, thời tiết tại huyện Lệ Thuỷ đã ngừng mưa và có nắng. Ảnh: BT

Hơn 600 nhà ngập lụt, người dân dùng thuyền đi trên Quốc lộ 9 - 6

Có hơn 600 nhà tại huyện Lệ Thuỷ bị ngập lụt. Ảnh: BT

Có hơn 600 nhà tại huyện Lệ Thuỷ bị ngập lụt. Ảnh: BT

Nhiều gia đình tại huyện Lệ Thuỷ ngập trên 0,5m. Ảnh: BT

Nhiều gia đình tại huyện Lệ Thuỷ ngập trên 0,5m. Ảnh: BT

Đến chiều ngày 16-10, nước lũ cũng bắt đầu rút dần. Ảnh: BT

Đến chiều ngày 16-10, nước lũ cũng bắt đầu rút dần. Ảnh: BT

Một ngôi nhà tại xã Liên Thuỷ bị ngập trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: BT

Một ngôi nhà tại xã Liên Thuỷ bị ngập trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: BT

Đoạn giao cắt giữa Quốc lộ 9C và tỉnh lộ 564 ngập trên 0,5m. Ảnh: BT

Đoạn giao cắt giữa Quốc lộ 9C và tỉnh lộ 564 ngập trên 0,5m. Ảnh: BT

Hơn 600 nhà ngập lụt, người dân dùng thuyền đi trên Quốc lộ 9 - 12

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình kiểm tra tình hình mưa lũ tại Lệ Thuỷ. Ảnh: BT

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình kiểm tra tình hình mưa lũ tại Lệ Thuỷ. Ảnh: BT

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 1.700 hộ bị ngập, bờ sông Thạch Hãn sạt lở, giao thông QL15D tê liệt

Ngày 16/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có những thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thiên ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN