Hôm nay (8/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn Quốc hội

Sự kiện: Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành buổi chiều nay (8-11) trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan trách nhiệm của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội sáng nay tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo.

Các đại biểu cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ.

Trong phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công an, Văn phòng Chính phủ tham gia trả lời chất vấn và giải trình về những vấn đề liên quan.

Đến 8h02, có 83 đại biểu đăng kí chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Buổi chiều, sau phần chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, từ 14h45 đến 16h45, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đừng nghĩ MXH là không thể xác định danh tính

“Quan trọng nữa là phải phối hợp tìm ra danh tính của các tài khoản trên mạng xã hội, tránh việc một số người trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỷ Minh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN