Cựu phát ngôn Lê Hải Bình được Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới

Sự kiện: Thời sự

Ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương  (ông nguyên là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao) đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phân công nhiệm vụ mới.

Ông Lê Hải Bình khi còn là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (Ảnh IT)

Ông Lê Hải Bình khi còn là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (Ảnh IT)

Cụ thể: Ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương được Ban Bí thư phân công làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (thay ông Hoàng Ngọc Hà đã chuyển công tác khác).

Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại hiện là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, vào tháng 10/2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ông Lê Hải Bình đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp nhận, bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế (nhận quyết định vào ngày 10/10). Ông Lê Hải Bình nằm trong số cán bộ quy hoạch cấp chiến lược.

Ông Lê Hải Bình là người khá nổi tiếng bởi ông có thời gian 3 năm làm Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Ông sinh năm 1977; học vị tiến sĩ. Vào năm 1999, ông tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, nay là Học viện Ngoại giao và bắt làm việc tại Vụ châu Á 2 của Bộ Ngoại giao, nay là Vụ Đông Nam Á, Nam Á và Thái Bình Dương. Tháng 10/2000 – 12/2003, ông Bình là tùy viên Đại sứ quán Việt Nam ở Brunei.

Quá trình công tác tiếp theo, ông là Thư ký Lãnh đạo Bộ; Thư ký Bộ trưởng. Từ tháng 12/2008, ông được bổ nhiệm làm Thư ký Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (thời gian đó là ông Phạm Gia Khiêm) kiêm Phó Vụ trưởng Vụ chính sách đối ngoại.

Tiếp đến ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam) kiêm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, sau đó chuyển sang công tác tại Vụ Thông tin báo chí vào tháng 5/2013.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, (kiêm Viện trưởng Viên Nghiên cứu chiến lược từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019).

Ngoài sự nghiệp ngoại giao, ông Lê Hải Bình còn là một võ sư của môn phái Vovinam. Trong nhiều năm qua, ông đã tổ chức các lớp học võ miễn phí.

Điều động, bổ nhiệm 5 tướng lĩnh quân đội trong các vị trí Tư lệnh Quân khu

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức việc điều động, bổ nhiệm 5 tướng lĩnh quân đội ở các vị trí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PVCT ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN