Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu

Sự kiện: Lễ hội

Để cầu khấn may mắn và bình an trong năm mới, hàng ngàn người chen lấn đổ về khu vực Miếu Bà Thiên Hậu chờ Thánh Mẫu đi qua để cầu bình an.

Ngày 24-2 (15-1 âm lịch) Lễ hội Rằm tháng Giêng (còn gọi là Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu) tại phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) chính thức diễn ra, hàng chục ngàn người đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu xem lễ rước Cộ Bà.

Lễ hội Rằm tháng Giêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân Bình Dương. Và cứ đến dịp này các tổ chức, cá nhân đều tổ chức các dịch vụ miễn phí cho du khách đến với Bình Dương du xuân, thăm viếng Miếu Bà.

Các tuyến đường vào khu vực Miếu Bà Thiên Hậu được phong tỏa, các phương tiện buộc phải quay đầu hoặc tìm chỗ gửi xe để đi bộ vào bên trong.

Các tuyến đường vào khu vực Miếu Bà Thiên Hậu được phong tỏa, các phương tiện buộc phải quay đầu hoặc tìm chỗ gửi xe để đi bộ vào bên trong.

Khoảng 16 giờ, Cộ Bà bắt đầu di chuyển qua các tuyến đường.

Khoảng 16 giờ, Cộ Bà bắt đầu di chuyển qua các tuyến đường.

Hàng chục ngàn người đổ về hai bên tuyến đường Cộ Bà đi qua chỉ để nhìn thấy Bà (Thánh Mẫu).

Hàng chục ngàn người đổ về hai bên tuyến đường Cộ Bà đi qua chỉ để nhìn thấy Bà (Thánh Mẫu).

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 4

Do đứng quá lâu để chờ Bà đi qua, người phụ nữ mệt mỏi ngồi bệt xuống giữa biển người đang chen lấn, nhưng vẫn không quên chắp tay cầu khấn.

Do đứng quá lâu để chờ Bà đi qua, người phụ nữ mệt mỏi ngồi bệt xuống giữa biển người đang chen lấn, nhưng vẫn không quên chắp tay cầu khấn.

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 6

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 7

Mọi người cố gắng tìm chỗ gần nhất tuyến đường Bà đi qua, để cầu khấn bình an và may mắn trong năm mới.

Mọi người cố gắng tìm chỗ gần nhất tuyến đường Bà đi qua, để cầu khấn bình an và may mắn trong năm mới.

Lực lượng đoàn viên thanh niên lập thành hàng rào hai bên tuyến đường Bà đi qua để mọi người không dồn lên phía trước, mở đường cho Bà đi qua.

Lực lượng đoàn viên thanh niên lập thành hàng rào hai bên tuyến đường Bà đi qua để mọi người không dồn lên phía trước, mở đường cho Bà đi qua.

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 10

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 11

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 12

Do lượng người đổ về quá đông, lực lượng công an phải rất vất vả để kiểm soát tình hình ANTT.

Do lượng người đổ về quá đông, lực lượng công an phải rất vất vả để kiểm soát tình hình ANTT.

Trong biển người đông nghẹt, một bé trai được cha cõng trên vai để có thể nhìn thấy Cộ Bà.

Trong biển người đông nghẹt, một bé trai được cha cõng trên vai để có thể nhìn thấy Cộ Bà.

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 15

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 16

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 17

Để không bị chen lấn, một số người dân đã chọn vị trí "đắc địa" để có thể nhìn thấy Cộ Bà.

Để không bị chen lấn, một số người dân đã chọn vị trí "đắc địa" để có thể nhìn thấy Cộ Bà.

Hàng ngàn người chen nhau về Miếu Bà Thiên Hậu để xem Thánh Mẫu - 19

Số lượng người ngày càng đổ về đông, dồn lên phía trước khiến những người đứng trước bị mắc kẹt.

Số lượng người ngày càng đổ về đông, dồn lên phía trước khiến những người đứng trước bị mắc kẹt.

Do nắng nóng và quá đông người chen lấn, một cô gái đã bị ngất xỉu phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Do nắng nóng và quá đông người chen lấn, một cô gái đã bị ngất xỉu phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Màn rước kiệu “Vua, Chúa sống" trên đường làng thu hút sự quan tâm của người dân làng Thụy Lôi (Đông Anh, Hà Nội) và du khách thập phương ở Lễ hội đền Sái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN