Hé lộ danh tính cặp vợ chồng thực hiện nghi thức “tình phộc” tại lễ hội độc đáo nhất Phú Thọ

Khoảnh khắc “Linh tinh tình phộc” trong miếu Đụ Đị hằng năm luôn được người dân và du khách chờ đón tại lễ hội Trò Trám (Phú Thọ).

Năm thứ 9 liên tiếp vợ chồng anh Chiến, chị Huyền được chọn để làm nghi thức lễ Mật trong miếu Đụ Đị

Năm thứ 9 liên tiếp vợ chồng anh Chiến, chị Huyền được chọn để làm nghi thức lễ Mật trong miếu Đụ Đị

Lễ hội “Linh tinh tình phộc” hay còn gọi là lễ hội Trò Trám được tổ chức vào các ngày 11 và 12 tháng Giêng hằng năm, tại miếu Trò (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Từ năm 2020-2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội này không tổ chức phần hội mà chỉ tổ chức phần lễ. Đến năm 2023, lễ hội đã diễn ra trở lại như bình thường.

Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), trao đổi với PV, ông Chử Đức Bách (72 tuổi) – đại diện Ban quản lý miếu Trò (tên gọi khác là miếu Đụ Đị) cho hay, lễ hội Trò Trám năm 2024 cũng sẽ diễn ra một cách bình thường với cả phần hội và phần lễ.

Phần hội ngày 11 tháng Giêng bao gồm các trò chơi như: bóng chuyền; cầu lông; cờ người;… và trò diễn “Tứ dân chi nghiệp” hay còn gọi là “bách nghệ khôi hài” - một màn kịch dân gian vui nhộn về 4 nghề chính trong đời sống là sĩ, nông, công, thương.

Điểm hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của người xem hơn cả khi đến với lễ hội Trò Trám là nghi thức “lễ Mật”, được thực hiện vào 0h00 ngày 12 tháng Giêng tại miếu Trò.

Miếu Đụ Đị - nơi sẽ diễn ra cảnh đôi vợ chồng làm “chuyện ấy” trong đêm tối

Miếu Đụ Đị - nơi sẽ diễn ra cảnh đôi vợ chồng làm “chuyện ấy” trong đêm tối

Một cặp vợ chồng được chọn để làm lễ, đã tắm rửa sạch sẽ trước đó. Nam cởi trần, đóng khố, cầm Nõ (tượng trưng cho bộ phận sinh dục của nam) và nữ mặc váy đen, đeo yếm đào, cầm Nường (tượng trưng cho bộ phận sinh dục của nữ).

Đúng 0h00, thủ từ miếu Trò hô khẩu lệnh “Linh tinh tình phộc”, 2 nhân vật chính cầm Nõ và Nường đâm vào nhau. Tất thảy, thủ từ sẽ hô 3 lần. Dân làng quan niệm, cả 3 lần Nõ Nường đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu.

Ông Chử Đức Bách tiết lộ, năm 2024, vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) tiếp tục được người dân trong làng tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức “tình phộc”. Đây đã là năm thứ 9 anh chị thực hiện nghi thức quan trọng này.

“Chúng tôi cũng đã tìm nhưng chưa thấy đôi nào phù hợp hơn nên vẫn tiếp tục tín nhiệm vợ chồng anh Chiến, chị Huyền”, ông Bách chia sẻ.

Sau lễ Mật, sáng 12 tháng Giêng là lễ “Rước lúa thần” cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Những bông lúa thu hoạch từ vụ trước thờ trong miếu được lấy ra và rước đến đền Xa Lộc thờ vị tướng Phùng Lân Hổ thời Trần, rồi tiếp tục được rước xung quanh làng.

Trong khi rước lúa trên đường làng, các trò diễn vẫn tiếp tục thực hiện tại miếu Trò để tạo không khí lễ hội. Lễ cúng thập bái thực hiện cuối cùng tại miếu Trò để kết thúc lễ hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Rất nhiều lễ hội lớn, nhỏ với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc ở miền Bắc được tổ chức linh đình sau những ngày đầu năm mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Giang ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN