Hai bé gái tử vong dưới ao

Sự kiện: Tin ngắn

Tiền Giang - Trong lúc vui đùa sau nhà, hai bé gái (8-9 tuổi) là chị em họ ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành bị rơi xuống ao nước sâu, tử vong.

Trưa 23/3, hai bé gái rủ nhau ra phía sau nhà chơi. Một lúc sau, người nhà không thấy các bé nên đi tìm. Hàng xóm gần đó cùng hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện thi thể hai bé dưới ao nước rộng khoảng 500 m2 phía sau nhà.

Thông chính quyền địa phương, mẹ bé gái 9 tuổi đã ly hôn làm công nhân tại TP HCM thuộc hộ cận nghèo. Còn gia đình bé gái 8 tuổi cha làm tài xế xe tải. Do công việc nên họ nhờ người bà giữ hộ, đưa đi học mỗi ngày.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi hai bé gái tử vong. Ảnh: Đức Thịnh

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi hai bé gái tử vong. Ảnh: Đức Thịnh

Do hoàn cảnh hai gia đình đều khó khăn, đến cuối ngày, một tổ chức thiện nguyện đã đến gia đình hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân. Đại diện UBND xã Nhị Bình cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình hai bé.

Theo Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), mỗi năm cả nước ghi nhận 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức cao, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ dưới 16 tuổi.

Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ 0-14 tuổi nước ta cao hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Trẻ nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ thành thị; 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ra sông Buông cách nhà 4 km chơi, 2 anh em ruột không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam An ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN