Hà Nội nóng nhất cả nước gần 40 độ C, dự báo chưa phải ngày đỉnh điểm

Sự kiện: Tin nóng

Hà Nội quan trắc được nhiệt độ gần 40 độ C, trời chủ yếu không có mây khiến nắng nóng thêm phần gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh lúc 13h30 trưa nay (19/6) có thể thấy ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mây rất mỏng, đa phần không có mây.

Nhiệt độ lúc 13h ghi nhận nhiều nơi trên 36 độ C; riêng Hà Nội quan trắc được nhiệt độ 38.2 độ C tại Sơn Tây và trạm Láng, nóng nhất cả nước. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, hôm nay chưa phải là ngày nắng nhất ở miền Bắc. Dự báo, bắt đầu từ ngày mai (20/6), cả miền Bắc và miền Trung sẽ bước đỉnh điểm đợt nắng nóng gay gắt này. Nhiệt độ cao nhất lên tới trên 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, đến chiều tối nhiệt độ vẫn còn duy trì trên 30 độ C nên cảm giác oi bức sẽ kéo dài cả ngày.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hôm nay là cao điểm của nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao từ 37 đến 38 độ C diễn ra trong suốt ngày 19/6, đây sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang  ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN