Hà Nội có 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy ban bầu cử TP.Hà Nội vừa bàn giao danh sách trích ngang, lý lịch và 72 bản sao tiểu sử tóm tắt, 72 bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 30 người tự ứng cử.

Ngày 15/3, Ủy ban bầu cử TP.Hà Nội, Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tới 17h ngày 14/3, Hà Nội đã hoàn tất công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ điều kiện với các hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.Hà Nội để chuẩn bị bàn giao cho Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội.

Theo đó, có 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI.

Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội bàn giao Danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội bàn giao Danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

Ủy ban bầu cử TP.Hà Nội tiến hành bàn giao danh sách trích ngang, lý lịch và 72 bản sao tiểu sử tóm tắt, 72 bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, bàn giao danh sách trích ngang, lý lịch và 188 bản sao tiểu sử tóm tắt, 188 bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội.

Về danh sách 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ là người tự ứng cử. Với 188 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố, có 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ người tự ứng cử.

Theo phân bổ, TP.Hà Nội bầu 29 đại biểu Quốc hội, bầu 95 đại biểu HĐND thành phố.

Tại kỳ bầu cử 5 năm trước, Hà Nội có 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau kỳ hiệp thương lần thứ 3 chỉ còn hai người được chọn. Một trong hai người sau đó đã trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIV, đó là ông Nguyễn Anh Trí (khi trúng cử là Giám đốc Viện Huyết học truyền máu trung ương).

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao bà Ksor H’Bơ Khăp không tái ứng cử đại biểu Quốc hội?

Thông tin bà Ksor H’Bơ Khăp không tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XV khiến dư luận đặt nghi vấn do liên quan đến những phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thành ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN