Giám đốc Arktic: Bị cáo khai nhận theo hướng dẫn của ông Nguyễn Đức Chung

Trả lời câu hỏi của HĐXX trước khi bị bắt, có ai chỉ đạo, hướng dẫn khai thế nào tại cơ quan điều tra không? Bị cáo Giang khai có nhận được hướng dẫn của ông Chung và một số người ở UBND TP.

Ngày 10/12, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) cùng 2 bị cáo khác liên quan vụ mua hóa chất Redoxy 3C trái quy định gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic) hầu tòa với vai trò đồng phạm của ông Chung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có 11 luật sư bào chữa cho 3 bị cáo, trong đó ông Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang tại phiên xử

Bị cáo Nguyễn Trường Giang tại phiên xử

Trả lời HĐXX tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Trường Giang khai nhận, bị cáo không đóng giúp bà Nguyễn Thị Bích Hằng 2 tỷ đồng vào Công ty Arktic và không nhận bất cứ lợi nhuận nào từ công ty từ năm 2016 đến giờ.

“Bị cáo không vụ lợi ở vụ án này, không mua bán cổ phần trong thời gian làm việc tại Công ty Arktic”, bị cáo Giang trình bày.

Về việc chuyển 60% cổ phần Công ty Arktic, theo bị cáo Giang chỉ là sang tên trên giấy giờ giữa ông Đào Xuân Tấn (người giữ 40% cổ phần) và Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung) cho bị cáo chứ không phải mua bán, không đóng tiền. 

Bị cáo Giang khai tham gia Công ty Arktic từ tháng 3/2016, khi đó, có bị cáo Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con ông Chung). Song, thực tế, bị cáo chưa gặp ông Đào Xuân Tấn bao giờ, không biết là ai. 

Về việc quen biết gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Giang khai, từ năm 2015, gia đình bị cáo có cung cấp một số sản phẩm cho siêu thị Minh Hoa của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung). Đến năm 2016, bà Hoa có giới thiệu biết ông Chung. Sau đó, ông Chung, bà Hoa có nhờ mua một số thiết bị từ Đức về và đứng tên Công ty Arktic. Sau đó, để thuận tiện cho việc mua các thiết bị cho ông Chung, bà Hoa có nói, sẽ bảo ông Tấn, ông Hạnh làm giấy ủy quyền cho bị cáo làm Giám đốc. 

Theo bị cáo Giang, trên giấy tờ ở Công ty Arktic không thấy có tên bà Hoa nhưng mọi việc bị cáo đều báo cáo bà Hoa. Mọi việc bị cáo làm đều theo chỉ đạo của vợ chồng ông Chung.

Bị cáo Giang khai nhận, bị cáo có tham gia cùng đoàn công tác của UBND TP Hà Nội đi châu Âu vào tháng 5/2016 do lãnh đạo Sở Ngoại vụ gọi điện mời, nhờ Giang hỗ trợ đoàn công tác tham gia triển lãm tại Đức.

Về việc mua chế phẩm Redoxy-3C, bị cáo Giang khai mọi việc đều làm theo sự chỉ đạo của ông Chung. Sau khi sang Đức, lãnh đạo Hà Nội có đến thăm Công ty Watch Water và mời sang Hà Nội xem xét việc xử lý nước sạch, ô nhiễm. 

Trước khi sang Hà Nội khảo sát, Công ty Watch Water có liên hệ với bị cáo để nhờ đưa đi lại cho thuận tiện. Sau khi khảo sát ở một số địa phương, hồ, công ty nói với bị cáo có các sản phẩm có thể xử lý ô nhiễm. Bị cáo nói lại với ông Chung, ông Chung sau đó đề nghị công ty nghiên cứu các sản phẩm phù hợp. 

Trả lời câu hỏi của HĐXX trước khi bị bắt, có ai chỉ đạo, hướng dẫn khai thế nào tại cơ quan điều tra không? Bị cáo Giang khai có nhận được hướng dẫn của ông Chung và một số người ở UBND TP. Sau khi Công ty Arktic nhập các thiết bị bị cáo làm theo yêu cầu của ông Chung mua các sản phẩm về và bán cho các đối tác, đơn vị nào thì ông Chung cũng giới thiệu. 

Đối với tài trợ cho các đơn vị, bị cáo Giang khai, theo chỉ đạo của ông Chung có tài trợ cho các đơn vị, địa phương với tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Giang mong HĐXX xem xét tội danh bị truy tố, bởi tất cả việc làm của bị cáo tại công ty đều làm theo sự chỉ đạo của ông Chung. Quá trình nhập khẩu, bán chế phẩm Redoxy-3C, bị cáo đã cố gắng thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật. Bị cáo không hay biết việc ông Chung có chỉ đạo gì hay không, đúng hay sai đối với Công ty Thoát nước Hà Nội.

Đến phần xét hỏi, bị cáo Võ Tiến Hùng khai nhận bị cáo là cấp dưới của bị cáo Nguyễn Đức Chung. Đối với bị cáo Giang có biết từ tháng 3 -4/2016 do đi cùng đoàn công tác châu Âu để thăm quan triển lãm, trong đó, có mảng xử lý nước thải. 

Bị cáo Hùng khai, tại hai buổi thử nghiệm chế phẩm Redoxy–3C ở sân UBND TP Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm, ngoài bị cáo và ông Chung thì còn có nhiều lãnh đạo, cán bộ của UBND TP Hà Nội cũng như Công ty thoát nước. 

Bị cáo Hùng khai tiếp, từ tháng 8/2016 đến tháng 9/2019, Công ty thoát nước ký 15 hợp đồng, mua gần 500 tấn chế phẩm của Công ty Arktic, với số tiền khoảng hơn 150 tỷ đồng. Quá trình mua, công ty đều tuân thủ chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của các sở ban ngành về quy trình, thủ tục mua. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị triệu tập nguyên Phó Chủ tịch TP.Hà Nội

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đức Chung kiến nghị HĐXX cho triệu tập một số người có mặt ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Khởi tố ông Nguyễn Đức Chung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN