Gia hạn điều tra vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã thống nhất với VKSND TP HCM gia hạn điều tra vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong tại một chung cư ở huyện Nhà Bè (TP HCM) vào chiều 5-4.

Một điều tra viên cho biết do vụ việc cần phải xác minh, làm rõ nhiều vấn đề liên quan nên Công an TP HCM thống nhất gia hạn điều tra, để làm rõ thêm nhiều tình tiết trước khi kết luận có khởi tố hay không khởi tố để điều tra.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ luật sư Bùi Quang Tín) đã có bản tường trình viết tay gửi đến công an trình bày một số vấn đề liên quan. Sau đó công an đã mời bà Bích cùng luật sư lên lấy lời khai, lắng nghe những vấn đề bà Bích trình bày.

Chung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu

Chung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-4, tiến sĩ Bùi Quang Tín rời khỏi nhà đến một chung cư tại huyện Nhà Bè dự tiệc cùng một số đồng nghiệp ở Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Đến chiều cùng ngày, chủ nhà và những người khác rời khỏi chung cư, chỉ còn lại ông Tín và một nam đồng nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

Sau đó, bảo vệ chung cư phát hiện tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong ở khu vực giếng trời. Tiến sĩ Bùi Quang Tín được cho là tử vong do rơi từ lầu 14 của chung cư này.

Thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM, cho biết theo điều 147 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định không khởi tố vụ án; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng VKSND cùng cấp hoặc Viện trưởng VKSND có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng.

Chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị VKSND cùng cấp hoặc VKSND có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

"Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động: Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin; khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm tử thi; trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản" - bà Nhuệ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu xử lý đơn vụ ông Bùi Quang Tín

Bộ trưởng Bộ Công an tiếp nhận đơn của gia đình ông Bùi Quang Tín yêu cầu làm rõ cái chết của ông và chuyển cho cơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN