Gần Tết, đủ loại chuột đổ bộ phố Hàng Mã

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết, người Hà Nội đổ về phố Hàng Mã (Hà Nội) mua vàng mã, đồ trang trí chuẩn bị đón Tết Nguyễn đán 2020.

Những ngày cận Tết, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) ngập tràn sắc đỏ, luôn tấp nập người bán, kẻ mua.

Những ngày cận Tết, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) ngập tràn sắc đỏ, luôn tấp nập người bán, kẻ mua.

Theo ghi nhận của phóng viên (chiều tối 15/1), rất đông người dân đổ về đây mua sắm đồ trang trí Tết và đồ vàng mã… chuẩn bị cho ngày cúng ông Công ông Táo.

Theo ghi nhận của phóng viên (chiều tối 15/1), rất đông người dân đổ về đây mua sắm đồ trang trí Tết và đồ vàng mã… chuẩn bị cho ngày cúng ông Công ông Táo.

Những tiểu thương ở đây cho biết, cận ngày ông Công ông Táo, mặt hàng bán chạy nhất là đồ cúng như mũ áo, tiền polymer âm phủ và tiền bạc âm phủ.

Những tiểu thương ở đây cho biết, cận ngày ông Công ông Táo, mặt hàng bán chạy nhất là đồ cúng như mũ áo, tiền polymer âm phủ và tiền bạc âm phủ.

Năm nay là năm Canh Tý (năm chuột) nên đồ trang trí hình chuột được người dân ưu thích, lựa chọn để trang trí trong nhà, với hi vọng đem lại may mắn trong năm mới.

Năm nay là năm Canh Tý (năm chuột) nên đồ trang trí hình chuột được người dân ưu thích, lựa chọn để trang trí trong nhà, với hi vọng đem lại may mắn trong năm mới.

Theo quan niệm dân gian, chuột là loài vật tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng. Chuột là loài vật có sức sinh sản rất tốt nên nơi nào có chuột tìm đến thì nơi đó có của ăn dồi dào. Vì vậy năm nay, Hàng Mã bày bán rất nhiều sản phẩm khác nhau có hình con chuột.

Theo quan niệm dân gian, chuột là loài vật tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng. Chuột là loài vật có sức sinh sản rất tốt nên nơi nào có chuột tìm đến thì nơi đó có của ăn dồi dào. Vì vậy năm nay, Hàng Mã bày bán rất nhiều sản phẩm khác nhau có hình con chuột.

Các mặt hàng như câu đối, đèn lồng, oản, pháo điện… được trưng bán khắp các cửa hàng khiến con phố trở nên lung linh.

Các mặt hàng như câu đối, đèn lồng, oản, pháo điện… được trưng bán khắp các cửa hàng khiến con phố trở nên lung linh.

Theo các tiểu thương, mặt hàng trang trí năm nay đa dạng, phong phú hơn so với mọi năm.

Theo các tiểu thương, mặt hàng trang trí năm nay đa dạng, phong phú hơn so với mọi năm.

Gói giò bằng giấy có giá 50.000 đồng.

Gói giò bằng giấy có giá 50.000 đồng.

Hoa, quả bằng nhựa đủ màu sắc rất bắt mắt.

Hoa, quả bằng nhựa đủ màu sắc rất bắt mắt.

Các dây treo được nhiều khách hàng lựa chọn làm điểm nhấn trang trí cây cảnh ngày Tết.

Các dây treo được nhiều khách hàng lựa chọn làm điểm nhấn trang trí cây cảnh ngày Tết.

Rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm phố cổ để cảm nhận không khí Tết cổ truyền của người Việt.

Rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm phố cổ để cảm nhận không khí Tết cổ truyền của người Việt.

Ngoài mua sắm, đây cũng là dịp cho người dân diện áo dài truyền thống đi chụp ảnh.

Ngoài mua sắm, đây cũng là dịp cho người dân diện áo dài truyền thống đi chụp ảnh.

Một trong những sản phẩm được người dân quan tâm là tượng đồng giả cổ hình chuột.

Một trong những sản phẩm được người dân quan tâm là tượng đồng giả cổ hình chuột.

Cách Hàng Mã không xa, phố Phùng Hưng những ngày sát Tết cũng trang hoàng cờ hoa, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Cách Hàng Mã không xa, phố Phùng Hưng những ngày sát Tết cũng trang hoàng cờ hoa, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đào Nhật Tân ”bung lụa” đỏ rực từ vườn ra phố đón Tết

Những ngày này, làng đào Nhật Tân trở nên nhộp nhịp và bận rộn. Năm nay, thời tiết nắng ấm nên đào nở sớm, tuy nhiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN