Điều động 2 trung tá 'bảo kê' xe vi phạm giao thông sang đơn vị khác

Sự kiện: Tin nóng Đồng Nai

Trung tá Phạm Hải Cảng và trung tá Phan Cẩm Tú được Công an Đồng Nai điều động từ Phòng CSGT sang Phòng CSCĐ nhận chức vụ mới. Trước đó 2 cán bộ công an này bị tố cáo "bảo kê" xe vi phạm giao thông và bị xử lý kỷ luật.

Ngày 13/5, trung tá  Phạm Hải Cảng (nguyên đội trưởng Đội CSGT số 2) và  trung tá Phan Cẩm Tú (nguyên đội phó Đội CSGT số 1) Công an Đồng Nai đã được điều động giữ chức vụ mới tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh này.

Theo quyết định của Ban giám đốc Công an Đồng Nai, trung tá Phạm Hải Cảng giữ chức vụ đội phó đội tham mưu tổng hợp và trung tá Phan Cẩm Tú giữ chức vụ đại đội phó đại đội bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

Trung tá Phạm Hải Cảng

Trung tá Phạm Hải Cảng

Trong thời gian công tác tại Đội CSGT số 1 và Đội CSGT số 2 thuộc Phòng GSGT Công an tỉnh Đồng Nai, vào cuối năm 2019 ông Tú và ông Cảng bị tố cáo đã can thiệp vào việc xử lý xe vị phạm giao thông.

Tháng 12/2019, kết quả thanh tra của Bộ Công an, xác định trung tá Cảng và tung tá Tú  đã gọi điện thoại can thiệp vào quá trình xử lý xe vi phạm giao thông.  Hai trung tá CSGT này đã bị tạm đình chỉ công tác và đưa về phòng cảnh sát cơ động.

Đầu tháng 5/2020, Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với trung tá Phạm Hải Cảng, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú, nguyên đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông.

Trước đó, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức giáng chức đối với trung tá Cảng và cảnh cáo đối với trung tá Tú.

Nguồn: [Link nguồn]

Luật sư: Làm rõ có hay không việc bảo kê đoàn xe “vua” ở Đồng Nai?

Luật sư cho rằng, trong vụ việc xe “vua” ở Đồng Nai, cơ quan chức năng cần phải làm rõ xem có sự “bảo kê” hay không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN