Dịch Covid-19 tối 8/4: Số ca tử vong tăng mạnh, Thụy Điển dùng container đông lạnh chứa xác

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhà xác quá tải, nhiều thành phố tại Thụy Điển phải thuê container đông lạnh hoặc trưng dụng sân trượt băng làm nơi chứa tạm xác người tử vong vì Covid-19.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Số ca tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Thụy Điển. Quốc gia Bắc Âu này rơi vào tình cảnh quá tải cục bộ ở các nhà xác và dịch vụ tang lễ.

Ở các thành phố lớn như Gothenburg và Stockholm, nhà chức trách phải thuê container đông lạnh và thậm chí trưng dụng sân trượt băng làm nơi chứa tạm xác người chết, theo Swedish Radio.

Biện pháp trên nhằm tránh cho nhà xác và nghĩa trang trở nên quá tải, chứa tạm xác người chết vì Covid-19 cho đến khi người thân tổ chức lễ tang.

“Tình trạng này chưa từng có tiền lệ. Các thi thể được xếp thành hàng, một số trường hợp còn đặt luôn ở trên sàn nhà”, một nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Stockholm nói.

Thụy Điển đến nay là quốc gia châu Âu có cách chống dịch Covid-19 không giống ai. Quốc gia này ghi nhận 7.849 ca nhiễm Covid-19 và 611 ca tử vong nhưng vẫn duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể, không đóng cửa bất cứ trường học, công sở hay nhà hàng, quán bar nào.

+ Tính đến 19h tối 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19 (tăng 2 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca được chữa khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Việt Nam lên 126 người. Trong 4 ca mới khỏi bệnh, 3 ca được điều trị tại Bệnh viện Cần Giờ và 1 ca tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM.

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, đến ngày 15/4, nếu còn phát sinh ổ dịch nào đó thì không thể dừng thực hiện Chỉ thị 16, lúc đó phải tùy tình hình để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Hiện nay, chưa thể nói trước việc có kéo dài thời gian cách ly xã hội hay không.

Chính phủ có thể sẽ xem xét nới lỏng, gỡ bỏ từ từ biện pháp này hoặc quyết định tiếp tục thực hiện từ sau ngày 15/4, tùy diễn biến dịch bệnh.

+ PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho hay, hiện có 3 ca bệnh số 243, 237, 251 chưa xác định được nguồn lây nhiễm, cho thấy có sự lây lan trong cộng đồng.

Ông Phu cũng cho rằng, khả năng trường hợp bệnh nhân số 243 (Mê Linh, Hà Nội) không lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai vì xét nghiệm kháng thể cho thấy người này mới lây nhiễm. Điều tra dịch tễ cũng cho thấy bệnh nhân số 243 di chuyển nhiều nơi, nên phải đặt vấn đề có thể nguồn lây là từ cộng đồng.

+ Sáng 8/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tổ chức họp thông qua quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi – nơi có 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 là bệnh nhân (BN) số 243 và 250 (là hàng xóm và có tiếp xúc gần với BN 243). Tổng số hộ dân phải cách ly là 2.973 hộ với 10.872 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 28 ngày, từ ngày 8/4 - 5/5/2020.

+ Được sự chấp thuận của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đáp ứng mong muốn hồi hương của công dân Đức và Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Vietnam Airlines đã thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt đưa gần 600 công dân Đức và EU khởi hành từ Việt Nam đi Frankfurt (Đức) trong các ngày 6/4 và 8/4.

Đặc biệt, chuyến bay ngày 8/4 kết hợp chở trang bị y tế viện trợ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ, nhân dân 5 nước Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

+ Người dân tại thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc được lệnh ở nguyên trong nhà do lo ngại làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần hai. Thời gian gần đây, những ca nhiễm mới Covid-19 tại Tuy Phân Hà có chiều hướng gia tăng do dòng người bị nhiễm virus từ Nga đổ về.

Người dân thành phố phải ở nguyên trong nhà. Mỗi gia đình sẽ cử ra 1 người để đi mua nhu yếu phẩm tối đa 3 lần một ngày. Việc di chuyển sẽ bị hạn chế tối đa, theo CCTV.

+ Khoa sản tại một bệnh viện ở thành phố Timisoara, Romania đang bị các cơ quan chức năng điều tra sau khi để 10 bé sơ sinh có kết quả dương tính với Covid-19 trong khi mẹ các bé âm tính. “Chúng tôi đang xem xét liệu nguồn lây nhiễm có đến từ các nhân viên y tế của đơn vị này hay không”, Bộ trưởng Y tế Romania Nelu Tataru cho biết.

+ Trả lời Reuters ngày 7/4, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại CHDCND Triều Tiên - TS Edwin Salvador cho biết, Bình Nhưỡng đang cách ly khoảng 500 người và xét nghiệm quy mô lớn.

Quốc gia này đã xét nghiệm tổng cộng 709 trường hợp, bao gồm 11 người nước ngoài nhưng chưa phát hiện bệnh nhân Covid-19 nào.

+ Một loạt những điều luật mới được Quốc hội Singapore thông qua ngày 7/4, cấm người dân tụ tập ở cả nơi công cộng và nơi riêng tư nhằm đối phó dịch Covid-19.

Các điều luật mới cung cấp cơ sở pháp lý để chính phủ Singapore tăng cường thực thi các biện pháp giãn cách xã hội, có hiệu lực trong 6 tháng. Bộ trưởng Y tế được trao quyền chỉ định bất cứ sỹ quan thực thi pháp luật nào xử phạt người dân, chủ doanh nghiệp không tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

+ Tờ Reuters hôm 8/4 đưa tin, Bộ Y tế Pháp chính thức xác nhận nước này có tổng số 10.328 ca tử vong vì Covid-19. Trước đó một ngày, con số này là 8.911 ca. Tính tới 8/4, Pháp là nước đứng thứ 3 ở châu Âu về số ca tử vong do Covid-19 (sau Italia, hơn 17.000 và Tây Ban Nha, hơn 14.000) và là nước thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt mốc 10.000 (sau Mỹ - hơn 12.000, Italia và Tây Ban Nha).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó trưởng công an phường ăn uống với bệnh nhân 243, 18 công an phường trở thành F2

Theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), có một phó trưởng Công an phường Đông Ngạc ăn cơm, uống rượu cùng với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN