Dịch COVID-19 sáng 10/5: Nghìn người xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí ở nước giàu bậc nhất thế giới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hơn 1.000 người đã phải xếp hàng và nhận những phần ăn miễn phí tại Geneva, thủ đô của Thụy Sĩ – một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Hôm 9/5, hơn 1.000 người đã phải xếp hàng và nhận những phần ăn miễn phí tại Geneva, thủ đô của Thụy Sĩ – một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Điều này cho thấy, tác động to lớn của dịch bệnh COVID-19 đối với đời sống kinh tế của người dân không chỉ ở những nước nghèo.

Dòng người kéo dài hơn 1km bên ngoài một sân khúc côn cầu tại Geneva, nơi các tình nguyện viên đang phân phát khoảng 1.500 phần ăn cho những người trở nên nghèo khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Họ đã phải xếp hàng chờ từ 5 giờ sáng để đợi đến lượt của mình.

+ Tính đến 10h sáng 10/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm COVID-19, tức đã trải qua 24 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó, 241 ca đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 47 bệnh nhân còn lại đang điều trị, 4 ca đã âm tính lần 1, 13 ca âm tính 2 lần trở lên và 30 ca dương tính.

+ Bệnh nhân số 91 là nam phi công mắc COVID-19 đã qua 33 ngày phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, hai lá phổi đông đặc. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng. Dự kiến hôm nay (10/5), bệnh nhân sẽ được hội chẩn đánh giá khả năng ghép phổi. Đây được xem là cơ hội sống cuối cùng cho bệnh nhân.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, Tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID -19 diễn biến nặng, nguy kịch cho biết, muốn ghép được phổi cho bệnh nhân 91 phải đợi tình trạng phổi của bệnh nhân không còn bị nhiễm trùng. Ngoài ra, còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố khác như nguồn cho phổi, độ tương thích của người cho phổi và người nhận phổi...

+ Ngày 9/5, Vietnam Airlines phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục đưa gần 300 công dân Việt Nam từ Canada về nước. Đây là chuyến bay hồi hương công dân thứ 2 từ Canada, mang số hiệu VN9 khởi hành từ Vancouver về Vân Đồn.

Trước đó, các cơ quan chức năng và Vietnam Airlines đã tổ chức chuyên chở gần 300 công dân Việt Nam hồi hương từ Toronto vào ngày 30/4.

Trong suốt hành trình khứ hồi dài gần 20.000 km, chuyến bay đáp ứng các quy định chặt chẽ về an toàn bay và phòng dịch. Gần 30 thành viên phi hành đoàn được trang bị bảo hộ toàn thân.

+ Ngày 9/5, UBND TP.HCM đã có văn bản điều chỉnh nội dung tại Công văn được ban hành vào ngày 8/5.

Theo đó, nội dung “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke” được điều chỉnh thành “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke”. Như vậy, theo nội dung văn bản mới này thì các quán bar được hoạt động bình thường trở lại. Các nội dung còn lại không thay đổi.

+ Hôm 9/5, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã phải nâng cấp độ rủi ro COVID-19 sau khi phát hiện ca nhiễm virus mới trong cộng đồng sau 73 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong nội địa. Bệnh nhân là một phụ nữ 45 tuổi, làm việc tại tiệm giặt ủi cho cảnh sát thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm.

Nguồn lây cho ca nhiễm này vẫn còn là một bí ẩn. Cơ quan y tế Cát Lâm cho hay, bệnh nhân không rời khỏi tỉnh hoặc có tiếp xúc với người nhập cảnh từ nước ngoài trong thời gian gần đây. Người phụ nữ đi làm bằng phương tiện cá nhân và mới đây có về thăm mẹ của mình.

Chính quyền địa phương đã rà soát được ít nhất 18 người từng tiếp xúc với người phụ nữ này để theo dõi y tế.

Thư Lan hiện đã tạm dừng hoạt động của các phương tiện công cộng và cấm xe bus, taxi ra vào thành phố. Trường Xuân – thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, mới mở lại các trường học, nhưng đã phải yêu cầu những học sinh từng đến Thư Lan trong 14 ngày vừa qua phải ở nhà.

+ Theo SCMP, Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ đã chuẩn bị 600.000 liều remdesivir do công ty công nghệ sinh học Gilead sản xuất để phân phát cho các bang New Jersey, Illinoios, Michigan và 3 bang khác.

Thuốc Remdesivir đã chứng minh khả năng rút ngắn thời gian điều trị COVID-19 đối với một số bệnh nhân và dự kiến sẽ giúp điều trị cho khoảng 78.000 người bệnh trong đợt này.

Bộ Y tế Mỹ tuần tới sẽ bắt đầu cung cấp thuốc remdesivir và kéo dài liên tục trong 6 tuần. Công ty Gilead hỗ trợ miễn phí 900.000 liều remdesivir phục vụ nhu cầu toàn cầu.

+ Theo các chuyên gia, nguyên nhân thực sự khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đeo khẩu trang nhiều khả năng đến từ yếu tố chính trị.

Ông Trump từng nói với những trợ lý của mình rằng, việc đeo khẩu trang có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 diễn ra vào tháng 11. Theo quan điểm của Tổng thống Trump, đeo khẩu trang có thể phát đi “thông điệp sai” rằng ông có vẻ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn là tập trung tìm cách mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ.

Các trợ lý cũng tin rằng, tập trung vào mục tiêu phục hồi kinh tế sẽ là “chìa khóa” giúp ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tới.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trên cơ sở tự nguyện để phòng chống COVID-19 nhưng ông nói thẳng là mình sẽ không đeo.

+ Theo Peter Ben Embarek, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về an toàn thực phẩm và bệnh dịch từ động vật, giới chức các nước nên tập trung cải thiện điều kiện vệ sinh của các khu chợ thay vì đóng cửa chúng hoàn toàn.

"An toàn thực phẩm trong những môi trường như các khu chợ rất khó đảm bảo vì vậy không ngạc nhiên nếu có những đại dịch bùng phát từ đây", ông Embarek nhấn mạnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau một ngày, thế giới thêm 3.868 ca tử vong do COVID-19, Việt Nam không có ca mắc mới

Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 10/5, thế giới ghi nhận 4.087.387 ca mắc trong đó có 279.545 ca tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN