Covid-19: Nghìn người xếp hàng nhận thực phẩm cứu đói ở quốc gia giàu bậc nhất thế giới

Hôm 9.5, hơn 1.000 người đã phải xếp hàng và nhận những phần ăn miễn phí tại Geneva, thủ đô của Thụy Sĩ – một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Điều này cho thấy tác động to lớn của dịch bệnh Covid-19 đối với đời sống kinh tế của người dân không chỉ ở những nước nghèo.

Dòng người kéo dài hơn 1km bên ngoài một sân khúc côn cầu tại Geneva, nơi các tình nguyện viên đang phân phát khoảng 1.500 phần ăn cho những người trở nên nghèo khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Họ đã phải xếp hàng chờ từ 5 giờ sáng để đợi đến lượt của mình.

“Túi của tôi đã rỗng không từ cuối tháng trước. Những người như chúng tôi vẫn đang phải chi trả các hóa đơn điện nước, tiền thuê nhà, bảo hiểm và tất cả mọi thứ khác trên đời. Phần ăn thật tuyệt, tôi có thể được nhận chúng trong một tuần, một tuần dễ thở. Tuần sau thì tôi không biết sẽ thế nào”,  Ingrid Berala – một cư dân Geneva đến từ Nicaragua, cho biết.

“Có nhiều người đã nói trong nước mắt rằng, điều này không thể xảy ra ở đất nước của chúng tôi. Nhưng rõ ràng là nó đang ở đây, cảm giác thật khác lạ khi tận mắt chứng kiến dòng người đến nhận thực phẩm. Đây là lần thứ 6 chúng tôi tổ chức phát phần ăn từ thiện kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Mỗi lần đều có nhiều người đến nhận đồ ăn hơn”, Silvana Matromatteo, người đứng đầu nhóm từ thiện Geneva Solidarity Caravan, cho biết.

Dòng người xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại Geneva, Thụy Sĩ (ảnh: Reuters)

Dòng người xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại Geneva, Thụy Sĩ (ảnh: Reuters)

“Chúng tôi rất cần thực phẩm. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. Đây đã là lần thứ 2 tôi phải đến nhận phần ăn từ thiện”, Silvia Mango, một người 64 tuổi đến từ Philippines cho biết và nói thêm rằng bản thân đã đợi 3 tiếng đồng hồ dưới nắng.

Thụy Sĩ là quốc gia nổi tiếng với những ngân hàng tư nhân, các hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ và những thương hiệu thời trang.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết, Geneva là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người tại Thụy Sĩ rất cao, nhưng điều này dường như không giúp ích nhiều cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Những túi thực phẩm miễn phí được các nhóm tử thiện chuẩn bị sẵn để phân phát (ảnh: Reuters)

Những túi thực phẩm miễn phí được các nhóm tử thiện chuẩn bị sẵn để phân phát (ảnh: Reuters)

Patrick Wieland – trưởng nhóm Bác sĩ không biên giới tại Thụy Sĩ, cho biết, có khoảng một nửa những người đến nhận thực phẩm từ thiện không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, số còn lại là những người tị nạn và người Thụy Sĩ.

Năm 2018, Thụy Sĩ đứng hạng nhất danh sách những nước giàu nhất thế giới với tài sản bình quân người trưởng thành tại quốc gia này lên tới hơn 530.000 USD/người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 phá hỏng những kế hoạch của quân đội Trung Quốc ra sao?

Quân đội Trung Quốc (PLA) có thể đã tránh được sự tấn công của Covid-19, nhưng không vì thế mà đại dịch không có những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN