Dịch Covid-19 ngày 22/2: Hành khách tàu quốc tế đến từ vùng dịch cập cảng Quảng Ninh phải cách ly tại tàu

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Quảng Ninh đồng ý cho tàu quốc tế đến từ vùng có dịch Covid-19 được cập cảng nhưng thuyền viên và hành khách phải cách ly tại tàu.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Đến sáng nay, trên thế giới có 77.810 trường hợp nhiễm Covid-19

Đến sáng nay, trên thế giới có 77.810 trường hợp nhiễm Covid-19

+ Tính đến 8h30 sáng 22/2/2020, số người mắc bệnh Covid-19 gây ra trên thế giới là 77.810 trường hợp, 2.360 người tử vong (ngày 21/2 là 2.250 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 2.345 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 2 trường hợp tử vong; Đài Loan 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong; Pháp 1 trường hợp tử vong; Iran 4 trường hợp tử vong; Tàu Diamond Princess 2 người tử vong; Hàn Quốc 2 người tử vong; Ý 1 trường hợp tử vong

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm bệnh Covid-19. Đến nay đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Hiện cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc. Tính đến nay, tại Việt Nam, đã 9 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới và hiện còn 28 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly.

+ Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 346.

+ Adriano Trevisan, 78 tuổi, chết tại Veneto, bắc Italy ngày 21/2, trở thành người nhiễm Covid-19 đầu tiên tử vong tại nước này.

+ So với các thành phố khác, Bắc Kinh ghi nhận tương đối ít trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, Bắc Kinh đã ghi nhận 396 ca nhiễm và 4 ca tử vong. Bệnh viện Fuxing hiện có ít nhất 36 người nhiễm Covid-19.

+ Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND TP về việc tàu du lịch quốc tế Crystal Symphony đi từ Mỹ đến khu vực châu Á (đảo Guam, Philippines, Singapore) sẽ cập cảng Sài Gòn - Hiệp Phước vào ngày 22/2. Tàu có 682 người gồm 145 du khách, 536 thủy thủ đoàn, dự kiến cập cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) lúc 8h30 ngày 22/2 và rời cảng lúc 15h ngày 24/2.

+ Đến chiều 21/2, toàn bộ 77 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại TP.Hà Nội đều có kết quả âm tính. Thành phố Hà Nội cũng chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

+ Quảng Ninh đồng ý cho tàu quốc tế đến từ vùng có dịch Covid-19 được cập cảng nhưng thuyền viên và hành khách phải cách ly tại tàu. Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tình hình, nguy cơ bệnh dịch từ các chuyến tàu biển dự kiến cập cảng tại Quảng Ninh để quyết định cho phép các du khách, thuyền viên lên bờ hay không.

+ Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch, thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để phòng tránh dịch bệnh.

+ Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân tung tin giả "cấm bay vô thời hạn Hàn Quốc, Nhật Bản" theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiểm soát chặt tàu du lịch Crystal Symphony chuẩn bị cập cảng TP.HCM

Ngoài 145 hành khách sẽ lên đất liền tham quan du lịch, 529 thuyền viên được cấp thẻ lên bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN