Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP.HCM đề xuất cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học đến hết tháng 3

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Tính đến 18h30 tối 20/2, trên thế giới đã có 75.773 người mắc Covid-19

Tính đến 18h30 tối 20/2, trên thế giới đã có 75.773 người mắc Covid-19

+ Tính đến 18h30 tối 20/2, trên thế giới đã có 75.773 người mắc Covid-19. Con số tử vong lên đến 2.130 người trong đó Trung Quốc đại lục có 2.119 người tử vong; Hồng Kông (Trung Quốc) 2 trường hợp tử vong, Iran 2 trường hợp tử vong, trên tàu Diamond Princess có 2 trường hợp tử vong, Phillippines 1 trường hợp tử vong, Nhật Bản 1 trường hợp tử vong, Pháp 1 trường hợp tử vong, Đài Loan 1 trường hợp tử vong, Hàn Quốc 1 trường hợp tử vong.

+ Tại Việt Nam đã ghi nhận 16 người dương tính với Covid-19, các tỉnh có người mắc gồm Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1). Trong 16 trường hợp nói trên, đã có 14 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Có 1.167 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên cả nước có kết quả xét nghiệm là âm tính. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do Covid-19.

+ Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 20/2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020. Cụ thể, công văn được gửi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3/2020. Điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020; dời kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7/2020.

+ Trong ngày 20/2, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hiện các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP.HCM, đã không còn người nhiễm Covid-19 mới. Các địa phương này đang làm thủ tục để công bố hết dịch.

+ Nhật Bản, Hàn Quốc phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Tính tới sáng 20/2, Nhật Bản ghi nhận hơn 700 ca nhiễm Covid-19, một trường hợp tử vong. Đa số ca lây nhiễm ở Nhật Bản nằm ở số hành khách trên du thuyền Diamond Princess (hơn 620 ca, tính tới sáng 20/2) đang neo đậu tại bến cảng ở thành phố Yokohama. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tính đến ngày 20/2, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện số ca lây nhiễm là 104 trường hợp, trong đó có 49 người đến từ thành phố Daegu hoặc khu vực lân cận được cho là bị lây nhiễm từ một phụ nữ dương tính với virus Corona chủng mới.

+ Sự bùng phát của dịch Covid-19 không chỉ gây thiệt hại tới nền kinh tế Trung Quốc mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2020. Theo báo cáo từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hợp Quốc (ICAO), doanh thu hàng không toàn cầu dự kiến giảm 4-5 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2020. ICAO cũng dự báo, doanh thu du lịch của Nhật Bản có thể mất 1,29 tỷ USD trong quý đầu tiên do lượng khách du lịch Trung Quốc giảm, trong khi Thái Lan có thể mất 1,15 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

52 ngày cả thế giới chiến đấu chống dịch Covid-19

Việt Nam và các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn đang tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN