Hàn Quốc có người nhiễm Covid-19 đầu tiên tử vong, số ca nhiễm vượt quá 100

Hàn Quốc vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong, trong khi tổng số ca nhiễm bệnh đã vượt con số 100. 

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại một trung tâm y tế ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại một trung tâm y tế ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Theo Yonhap News, giới chức y tế hôm 20/2 cho biết, người đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong hôm 19/2 ở Hàn Quốc là một nam bệnh nhân 63 tuổi, người nằm liệt giường hơn 20 năm tại một bệnh viện ở thành phố Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc. 

Bệnh nhân 63 tuổi được xác nhận nhiễm virus Corona khi giới chức y tế đang điều tra toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện, nơi một số người được xác định dương tính với virus Corona. 

Giới chức y tế Hàn Quốc đang xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của bệnh nhân này. 

Theo Yonhap News, tổng số ca lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên tới 104 trường hợp, tính tới ngày 20/2. Hầu hết ca lây nhiễm đều xảy ra ở thành phố Daegu.

Trong số 104 trường hợp này, 49 người đến từ thành phố Daegu hoặc khu vực lân cận được cho là bị lây nhiễm từ một phụ nữ dương tính với virus Corona. 

Các nhân viên y tế đang tiếp nhận một người nghi nhiễm virus Corona chủng mới ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Các nhân viên y tế đang tiếp nhận một người nghi nhiễm virus Corona chủng mới ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Cũng trong ngày 20/2, quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết một binh sĩ Hải quân trên đảo Jeju bị xác nhận nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp quân nhân đầu tiên tại Hàn Quốc nhiễm bệnh. 

Quan chức Hàn Quốc cho biết thêm rằng, binh sĩ đầu tiên của nước này nhiễm Covid-19 khoảng 20 tuổi là một trong số 104 trường hợp trên toàn quốc nhiễm virus. 

Trang Yonhap hôm 20/2 đưa tin, binh sĩ này được cho là có ghé thăm quê nhà ở thành phố Daegu trong thời gian gần đây. Daegu cũng chính là khu vực phát hiện phần lớn ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc. 

Thị trưởng thành phố 2,5 triệu dân đã kêu gọi người dân không đi ra ngoài để ngăn virus Corona lây lan.

Các trung tâm thương mại, nhà hàng và đường phố ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc, gần như không còn ai. 

"Chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có", Kwon Young-jin, thị trưởng thành phố Daegu, chia sẻ trong một cuộc họp báo ngắn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 diễn biến bất thường ở Hàn Quốc, Nhật Bản: Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng

Các chuyên gia Trung Quốc đã hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản lên kế hoạch khẩn cấp để đối phó với dịch Covid-19 khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN