TP.HCM, Thanh Hóa, Khánh Hòa sắp công bố hết dịch Covid -19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hiện các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP.HCM, đã không còn người nhiễm Covid-19 mới. Các địa phương này đang làm các thủ tục để công bố hết dịch.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, các y bác sĩ Việt Nam đã rất nỗ lực để khống chế dịch bệnh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế (thứ hai từ trái qua phải).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế (thứ hai từ trái qua phải).

Đến nay, Việt Nam đã cho xuất viện 12 trường hợp nhiễm virus Covid-19. Dự kiến, chiều nay 2 bệnh nhân đang điều trị tại Vĩnh Phúc sẽ được xuất viện và chiều mai (21/2), Việt kiều Mỹ đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng sẽ được xuất viện.

Như vậy, tính đến chiều mai (21/2), trong số 16 người dương tính với virus Covid -19 có 15 người được xuất viện, 1 người còn lại nhiễm Covid -19 tiếp tục điều trị tại Vĩnh Phúc.

Ông Lương Ngọc Khuê cho rằng, đây là một thành tựu, công sức rất lớn của tập thể, cán bộ y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ họp, tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị,

Đối với bệnh nhi 3 tháng tuổi được điều trị thành công, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, thành công này cũng cho thấy chiến lược điều trị rất quan trọng.

"Thời gian đầu, chúng tôi xác định BV Nhi Trung ương là trung tâm tiếp nhận bệnh nhân. Nhưng sau đó điều chỉnh “4 tại chỗ” những ca nặng mới chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là ca bệnh nhi đầu tiên nên đã được chuyển lên BV Nhi Trung ương theo dõi”, ông Khuê nói.

Tại BV Nhi Trung ương, mỗi ngày 2.600 trẻ đến khám, một trẻ đi kèm 2 – 3 người; trong viện có 1.500 bệnh nhân nội trú và người nhà đi kèm. Như vậy, trung bình tại BV Nhi Trung ương có khoảng hơn 10.000 người nhà và thầy thuốc, vì thế cần có chiến lược cẩn thận, rõ ràng để phân tuyến, nếu không sẽ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo rất nguy hiểm.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị BV Nhi Trung ương tổ chức rút kinh nghiệm điều trị, tổ chức tiếp đón, cách ly, tổ chức điều trị cho các bệnh nhân đến viện một cách an toàn, không để lây nhiễm chéo cho người bệnh, người nhà người bệnh, các thầy thuốc trong cộng đồng.

Ông Khuê thông tin thêm, từ những ca bệnh này, tuần tới Tiểu ban điều trị và tiểu ban chuyên môn của các bệnh viện sẽ họp để có thêm kinh nghiệm điều trị bệnh, trong diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn rất phức tạp.

Cũng theo ông Khuê, hiện các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP.HCM đã không còn người nhiễm Covid-19 mới. Hiện các địa phương này đang làm các thủ tục để công bố hết dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM chính thức đề xuất học sinh cả nước nghỉ hết tháng 3

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN