Đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Sóc Sơn: Bố chú rể nói không biết

Sự kiện: Tin nóng

Theo bố chú rể, ông không nắm rõ việc có người đốt pháo tại đám cưới con trai mình.

Video cảnh đốt pháo ngang nhiên trong đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Liên quan đến vụ đốt pháo đỏ đường tại đám cưới ở Sóc Sơn, ngày 4/3, trao đổi với PV, ông N. (trú xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, bố chú rể) cho biết ông không nắm rõ việc có người đốt pháo tại đám cưới con trai mình vào ngày 1/3 vừa qua.

"Lúc đó tôi đang ở bên trong bận tổ chức đám cưới cho cháu, không nắm rõ việc có người đốt pháo tại đám cưới. Tôi cũng không biết ai là người đốt pháo", ông N. nói.

Cuộn pháo to được xếp gọn trước khi đốt tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Cuộn pháo to được xếp gọn trước khi đốt tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, hành vi đốt pháo nổ, đặc biệt là việc sử dụng pháo có chủ đích là hành vi trái pháp luật, sẽ bị xử lý hành chính.

Trong trường hợp người đốt pháo nổ số lượng lớn ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người, có thể bị xử lý hình sự theo điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cũng liên quan đến vụ việc đốt pháo nói trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, theo Điểm b và Điểm d, Phần 1 Mục III của Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo. Các tội danh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là Buôn bán hàng cấm và tội danh Buôn lậu.

 Pháo đốt đỏ đường tại đám cưới (Ảnh cắt từ clip).

 Pháo đốt đỏ đường tại đám cưới (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 2/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn xếp thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới. Ngoài ra, dọc lối vào bên trong đám cưới còn treo hai dãy pháo khác. Pháo nổ khói bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Đến ngày 3/3, Công an TP.Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ đốt pháo tại đám cưới của một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội... bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Những người đốt pháo nổ ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người; đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 0,1 đến 0,5kg đối với thuốc pháo... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo Điểm b và Điểm d, Phần 1 Mục III của Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC nêu rõ: mua bán hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán trong nước bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm. Trường hợp mua bán trái phép pháo nổ qua biên giới thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu.

Người có hành vi vi phạm sẽ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vật phạm pháp (trong trường hợp này là pháo nổ) có số lượng từ 10kg trở lên hoặc dưới 10kg nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều tra vụ pháo nổ đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang phối hợp với Công an xã Phù Lỗ điều tra, xác minh vụ việc đốt pháo đỏ đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN