Đài Loan tập trận, tăng phạt Philippines

Hải quân Đài Loan hôm nay cho tàu quân sự tham gia tập trận ở vùng biển phía nam đảo này, đồng thời tăng cường trừng phạt Manila sau khi một ngư dân Đài Loan bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết.

Tàu khu trục lớp Kidd và chiến hạm lớp Lafayette xuất phát từ Cao Hùng, miền nam Đài Loan, tới tham gia tập trận cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan ở khu vực gần Philippines.

Cuộc tập trận diễn ra sau vụ tàu của ngư dân Đài Loan bị tàu thuộc chính phủ Philippines bắn khi đang đánh bắt cá trong vùng biển chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan và Philippines. Ngư dân 65 tuổi người Đài Loan đã thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng đợt trập trận được thực hiện để tăng cường bảo vệ cho ngư dân của họ.

Đài Loan tập trận, tăng phạt Philippines - 1

Một tàu chiến thuộc Hải quân Đài Loan

Đài Bắc hôm qua cũng tăng cường biện pháp trừng phạt Manila cho dù Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã lên tiếng xin lỗi để giảm căng thẳng.

Vài giờ sau khi ông Aquino xin lỗi, ông Jiang Yi-huah, người đứng đầu cơ quan hành pháp của Đài Loan, tuyên bố đợt trừng phạt thứ hai chống lại Philippines, trong đó có biện pháp ngừng trao đổi cấp cao giữa hai bên.

Ông Jiang nói rằng Philippines không thể hiện đủ chân thành và dao động trong cách xử lý vụ việc, khiến Đài Bắc phải hành động thêm, báo chí Đài Loan cho biết.

Loạt trừng phạt mới sẽ bao gồm biện pháp loại Philippines ra khỏi chương trình miễn visa của Đài Loan và ngừng trao đổi kinh tế, hợp tác đánh bắt cá, hợp tác khoa học công nghệ và ngừng đàm phán hàng không song phương.

Một ban điều tra của Đài Loan dự kiến sẽ tới Manila trong hôm nay để cùng Cục điều tra quốc qia Philippines làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo China Daily, SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN