Đà Nẵng thu hồi dự án ven biển của Vũ "nhôm"

Một dự án ven biển của Vũ "nhôm" vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua thu hồi nhằm phục vụ mục đích công cộng.

HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua tờ trình thu hồi đất một số dự án, công trình năm 2018 trong kỳ họp bất thường vào ngày 19-10. Tổng cộng gồm 4 dự án với tổng diện tích dự kiến đề nghị thu hồi là hơn  34 ha để phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng trong đó có 3 dự án ven biển.

Đà Nẵng thu hồi dự án ven biển của Vũ "nhôm" - 1

Một khu đất trống ven biển TP Đà Nẵng mà công ty của Vũ "nhôm" sở hữu

Theo đó, 1 trong 3 dự án này được thông qua thu hồi lần này là khu đất 3,15 ha nằm ở cuối đường Huyền Trân Công Chúa, giao với đường Trường Sa thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn của Công ty TNHH I.V.C (mà ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" từng làm chủ tịch hội đồng thành viên).

Dự án được TP Đà Nẵng giao đất năm 2014. Sau đó, qua quá trình thanh tra, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện Công ty TNHH I.V.C đã chuyển đổi dự án trên cho chủ sở hữu không có thật.

Hai dự án còn lại nằm trong danh mục thu hồi là khu đất 8,5 ha ở phường Khuê Mỹ (thu hồi khu du lịch ven biển của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu) để làm công viên công cộng và khu du lịch ven biển 4,95 ha của Công ty TNHH DAP ở phường Hoà Hải làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng.

Tại kỳ họp trên, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng thông qua việc thu hồi 2.716 m2 đất ở phường Khuê Mỹ và Hoà Hải (thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để mở lối xuống biển tại khu vực dự án du lịch biển The Song. Đồng thời, 4.510 m2 đất tại nơi quy hoạch dự án khu ký túc xá và công viên cây xanh Silver Shores Hoàng Đạt ở phường Hòa Hải cũng được thông qua thu hồi làm công viên vườn dạo cho khu dân cư Hòa Hải 2.

Bến du thuyền của “Vũ Nhôm” sẽ thành Trung tâm Thông tin du lịch?

Ngày 1/10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để xin ý kiến về xử lý công trình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân ([Tên nguồn])
Vũ "nhôm" - "Ông trùm" bất động sản Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN