Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm”

Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc do sai phạm trong các dự án liên quan đến Vũ “nhôm”

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm” - 1

Ông Nguyễn Hữu Tín trước khi nghỉ hưu (ảnh: báo Người Lao Động)

18h ngày 18.9, tổ công tác của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) trong con hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Ghi nhận, khu vực nhà ông Tín thuộc một công ty, có bãi giữ xe và 5, 6 căn nhà nằm sâu bên trong. Phía đầu đường được thiết kế cánh cửa sắt khá lớn. Trong nhà ông Tín nhiều cảnh sát có mặt làm việc. Theo một số người dân địa phương, họ thấy ông Tín thường xuyên sinh sống ở đây.

Đến khoảng 20h cùng ngày, xe của công an rời đi.

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm” - 2

 Tổ công tác của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Hữu Tín

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm” - 3

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm” - 4

 Sau khoảng 2 giờ làm việc, xe cảnh sát rời đi

Cùng thời điểm, tổ công tác khác có mặt tại chung cư Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) vào căn hộ của ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM).

Cảnh sát cũng vào nhà ông Lê Văn Thanh (Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) trên đường Vườn Chuối, quận 3 để khám xét.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị Văn phòng UBND TP.HCM) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cựu phó Chủ tịch và các cán bộ, nguyên cán bộ của TP.HCM bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, nơi làm việc do có sai phạm trong các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Tín, 61 tuổi, quê Long An. Ông Tín từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM. Năm 2004, ông được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực đô thị. Đến năm 2009, ông được điều động về làm Bí thư Quận ủy quận 5.

2 năm sau đó, ông lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách đô thị và giữ chức vụ này đến cuối năm 2015.

Vũ “nhôm” được biết đến là một đại gia bất động sản, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Ngày 21/12/2017, Vũ “nhôm” bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.

Tuy nhiên Vũ “nhôm” bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Ngày 4/1, Vũ bị bắt tại Singapore và đưa về Hà Nội. Mới đây, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội danh Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vì liên quan đến Vũ “nhôm”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, do sai phạm tại các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN