Covid-19: Đã xác minh được 3 người ở TP.HCM tiếp xúc gần với ca nhiễm người Hàn Quốc

Cơ quan chức năng TP.HCM đã xác minh, trong thời gian ở Việt Nam, bệnh nhân này có tiếp xúc gần với 4 người Hàn Quốc khác, trong đó 3 người sống tại TP.HCM và 1 người sống tại Bình Dương.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP.HCM vừa cho biết, liên quan đến ca nhiễm là một người Hàn Quốc đang làm việc tại Bình Dương, thành phố đã rà soát.

Theo đó, thông tin từ công văn số 1305 ngày 3-4-2020 của Sở Ngoại vụ cho hay, có một người Hàn Quốc là nhân viên của Công ty Sung Wang Vina trong Cụm Công nghiệp Uyên Hưng (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), nhập cảnh Việt Nam từ 29-1-2020 và xuất cảnh ngày 1-4-2020. 

Khi trở về Hàn Quốc, người này đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian làm việc tại công ty trên, người Hàn Quốc này tiếp xúc với gần 46 người (7 người Hàn Quốc, một người tài xế, một phiên dịch, 2 người nấu ăn, 35 người cùng làm việc).

Liên quan đến ca nhiễm này, trong ngày 4-4, cơ quan chức năng thành phố đã xác minh, trong thời gian ở Việt Nam, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 người Hàn Quốc khác, trong đó 3 người sống tại TP.HCM và 1 người sống tại Bình Dương. 

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã xác minh 3 trường hợp sống tại TP.HCM và đã đưa 3 gia đình các trường hợp nêu trên đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid1-9 TP.HCM, hiện thành phố có 53 ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố (34 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64%, 19 ca phát hiện từ cộng đồng chiếm 36%); trong đó có 22 ca đã xuất viện (3 ca ban đầu; 19 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 99, BN 100, BN 121); 31 ca đang tiếp tục điều trị. 

Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày: 7.551 trường hợp, trong đó khu cách ly tập trung của TP: 6.653 người; khu cách ly tập trung tại Quận Đoàn 4 là 460 người; cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 438 người. Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 1.788 người.

Trong ngày 4-4, TP.HCM đã tiếp nhận hành khách vào thành phố là 10 chuyến bay quốc tế với 57 người (tổ lái) có khai báo y tế; 3 chuyến bay quốc nội với 459 hành khách khai báo y tế; 2 chuyến tàu lửa với 891 hành khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 2.327 người ở TP.HCM hoàn thành cách ly chống dịch Covid-19

TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới, đồng thời có hàng ngàn trường hợp hoàn thành cách ly.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Anh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN