Thêm 2.327 người ở TP.HCM hoàn thành cách ly chống dịch Covid-19

TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới, đồng thời có hàng ngàn trường hợp hoàn thành cách ly.

Hơn 2.000 trường hợp tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hết cách ly trong ngày 5/4.

Hơn 2.000 trường hợp tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hết cách ly trong ngày 5/4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến 7h sáng 5/4, TP.HCM chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới so với hôm trước. Bên cạnh đó, trong ngày 5/4, sẽ có thêm 2.327 người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố, trong đó có 2.248 người ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong số 53 bệnh nhân đã xác định tại TP.HCM thì 22 trường hợp đã khỏi bệnh. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân còn lại ổn định, tiếp tục theo dõi, điều trị.

So với hôm trước, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho thấy, số người đang sống tại TP.HCM có liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) không tăng với 20 người từng đến đây (3/20 mẫu xét nghiệm âm tính). Còn với ổ dịch tại quán bar Buddha (quận 2, TP.HCM), số ca nhiễm Covid-19 liên quan vẫn đang dừng lại ở con số 18 trường hợp.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến nghị người dân vận động thân thể tại nhà trong thời gian cách ly toàn xã hội; vệ sinh sàn nhà, các bề mặt tiếp xúc trong nhà bằng các dung dịch khử khuẩn thông thường; luôn giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tốt nhất là 2m.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, 3/4 bệnh nhân nặng đã ngưng dùng máy thở

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Đặc biệt, đến nay 3/4 bệnh nhân nặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN