Cơ quan chức năng Mỹ thi nhau đá “quả bóng Ebola”

Các cơ quan chức năng Mỹ ra sức lên án nhau tắc trách trong công tác xử lý dịch bệnh.

Dịch Ebola ở Mỹ đang trở nên khó kiểm soát với một bệnh nhân đã tử vong, hai nữ y tá bị nhiễm bệnh, hàng chục ngàn người thấp thỏm lo lắng và vô số những màn đổ lỗi chồng chéo khiến thông tin bị nhiễu loạn và người dân thì hoang mang hết sức.

Cơ quan chức năng Mỹ thi nhau đá “quả bóng Ebola” - 1

Tổng thống Obama cũng bị chỉ trích trước sự lây lan của dịch Ebola

1. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) với Bệnh viện Texas

Giám đốc CDC Tom Frieden cáo buộc Bệnh viện Texas đã “vi phạm về quy trình” trong trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên. Về trường hợp lây nhiễm thứ hai, ông Frieden cho rằng “Cô ấy (nữ y tá Amanda Joy Vinson) không nên lên máy bay”.

Đáp trả tuyên bố của ông Tom Frieden, nữ y tá Vinson cho biết CDC đã đồng ý cho phép cô đến Cleveland sắp xếp chuyện cưới xin.  Một người phát ngôn của CDC sau đó cũng đã xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, bà RoseAnn DeMoro, người đứng đầu Hiệp hội đã chỉ trích khẳng định của CDC về việc các nữ y tá tại bệnh viện Texas không thực hiện theo đúng quy trình.

“Các quy trình lẽ ra phải được áp dụng ở Dallas thì đã không được áp dụng”, bà cho biết.

2. Bệnh viện Texas và Hiệp hội Y tá Mỹ

Hiệp hội Y tá Mỹ lên án gay gắt Bệnh viện Texas vì cho rằng mặc dù bệnh nhân Thomas Eric Duncan khai báo mình có đến vùng tâm dịch Liberia nhưng bệnh viện vẫn cho bệnh nhân về nhà. Sau đó, phía bệnh viện đưa ra một loạt lí do bào chữa. Đầu tiên là trục trặc máy tính nên thông tin về việc bệnh nhân đã di chuyển đến châu Phi không được cập nhật, rồi một nữ y tá không cung cấp thông tin này cho bác sỹ.

Hiệp hội cũng cho biết bệnh viện đã bối rối trong công tác xử lý dịch và liên tục thay đổi các quy trình cũng như chính sách. Hơn thế nữa, các y tá cũng không được đào tạo đầy đủ về dịch Ebola.

3. Tổ chức Bác sỹ Không biên giới với CDC

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, tổ chức Bác sỹ Không biên giới đặt nghi vấn về công tác phòng dịch của CDC. “Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy áp phích của CDC. Nó chẳng cảnh báo được gì về Ebola cả. Chỉ có hai bàn tay đeo găng. Áp phích này chả khác những cảnh báo các bệnh lây nhiễm khác”.

4. Bệnh viện Đại học Emory với CDC

Trao đổi với phóng viên New York Times, Sean G. Kaufman, người chịu trách nhiệm quản lý bệnh lây nhiễm tại Bệnh viện Đại học Emory cho biết các hướng dẫn phòng chống bệnh của CDC “hòan toàn vô trách nhiệm” và “sai lầm chết người”. CDC còn phớt lờ các cảnh báo về dịch Ebola trước đó của Sean G. Kaufman.

5. Đảng Cộng hòa và CDC với Tổng thống Obama

Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012 đã lên tiếng chỉ trích ông Obama: “Hãy nhìn hệ thống hành chính không thể điều hành nổi CDC. Và bạn sẽ phải tự hỏi là phải làm gì để có một ông Tổng thống thực sự quan tâm đến nhu cầu của người Mỹ”.

6. Đảng Dân chủ với Đảng Cộng hòa

Ủy ban vận động tranh cử Quốc hội của Đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích các ứng cử viên Quốc hội Đảng Cộng hòa: “Đảng cộng hòa ủng hộ cắt giảm ngân sách phòng chống dịch Ebola của CDC.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Mai ([Tên nguồn])
Dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN