Có người gốc Việt trên máy bay Sukhoi gặp nạn

Trong danh sách gồm 45 hành khách tham gia chuyến bay trình diễn của chiếc Sukhoi Superjet 100 gặn nạn có người gốc Việt.

Theo trang mạng The Jakarta Globe, danh sách cập nhật mới nhất về số hành khách trên chiếc máy bay bị tai nạn Sukhoi Superjet 100 có 45 người, phần lớn trong số họ là công dân Indonesia cùng với 8 người Nga.

Danh sách này được niêm yết vào trưa thứ Năm ở Trung tâm khủng hoảng thiết lập tại sân bay Halim Perdanakusumah ở Đông Jakarta để đón tiếp gia đình các nạn nhân khi mảnh vỡ máy bay, rốt cuộc đã được tìm thấy buổi sáng cùng ngày gần đỉnh núi Salak ở Bogor, Tây Java.

Có người gốc Việt trên máy bay Sukhoi gặp nạn - 1

Người nhà các hành khách trên chuyến bay xấu số Sukhoi Superjet 100 chia buồn với một người thân khác bị suy sụp tại sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta hôm thứ Năm.

14 hành khách đến từ hãng hàng không Sky của Indonesia, đơn vị đã đặt mua 12 chiếc Sukhoi Superjet 100 với giá 380,4 triệu USD.

Chiếc máy bay đã bị mất tích chiều thứ Tư trong một chuyến bay trình diễn theo kế hoạch chào hàng các máy bay dân sự hoàn toàn mới cho thị trường châu Á của công ty Sukhoi Nga.

Máy bay đã cất cánh từ Halim lúc sau 2h chiều và dự kiến quay trở lại trong vòng một giờ nhưng đã bị mất liên lạc sau đó.

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được xúc tiến với sự trợ giúp từ phía Nga.

Trong số các hành khách tham gia chuyến bay có các đại diện đến từ các công ty hàng không địa phương cũng như một số nhà báo.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong số hành khách có một người Pháp gốc Việt tên là Trần Nam.

Danh sách hành khách tham gia chuyến bay xấu số được trang mạng The Jakarta Globe đăng tải:

1. Kornel M. Sihombing (đến từ Dirgantara, Indonesia)
2. Edie Satriyo (Pelita Air)
3. Darwin Pelawi (Pelita Air)
4. Gatot Purwoko (Airfast)
5. Peter Adler (Sriwijaya Air)
6. Herman Suladji (Air Maleo)
7. Donardi Rahman (Aviastar)
8. Anton Daryanto (Indonesia Air Transport)
9. Arief Wahyudi (Trimarga Rekatama)
10. Haidir Bachsin (Catur Daya Prima)
11. Nam Tran (Snecma-Perancis)
12. Rully Darmawan (Indo Asia)
13. Ahmad Fazal (Indo Asia)
14. Insan Kamil (Indo Asia)
15. Edward Edo M (Indo Asia)
16. Ismie (Trans TV)
17. Aditya Sukardi (Trans TV)
18. Dody Aviantara (Majalah Angkasa)
19. DN Yusuf (Majalah Angkasa)
20. Femi (Bloomberg News)
21. Stephen Kamaci (Indo Asia)
22. Capt. Aan (Kartika Air)
23. Yusuf Ari Wibowo (Sky Aviation)
24. Maria Marcella (Sky Aviation)
25. Henny Stevani (Sky Aviation)
26. Mai Syarah (Sky Aviation)
27. Dewi Mutiara (Sky Aviation)
28. Sussana Pamela (Sky Aviation)
29. Nur Ilmawati (Sky Aviation)
30. Rossy Withan (Sky Aviation)
31. Anggi (Sky Aviation)
32. Aditya (Sky Aviation)
33. Yabloncev (Sukhoi)
34. Kirkin (Sukhoi)
35. Kochetkov (Sukhoi)
36. Rakhimov (Sukhoi)
37. Shvetsov (Sukhoi)
38. Martishenko (Sukhoi)
39. Grebenshikov (Sukhoi)
40. Kurzhupova (Sukhoi)
41. Salim K (Sky Aviation)
42. Ade Arisanti (Sky Aviation)
43. Raymond Sukando (Sky Aviation)
44. Santi (Sky Aviation)
45. Ganis Arman Zuvianto

Năm hành khách dự định bay nhưng may mắn đã không tham gia, gồm:

1. Budi Rizal (Putra Artha Dirgantara)
2. Syafrudin (Carpediem Mandiri)
3. Andika Monoarfa (Sigap Dasa Perkasa)
4. Suharso Monoarfa (Manhattan Group)
5. Edy Saryoko (Gatary)

Nga gửi đội cứu hộ tới Indonesia

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga sẽ cử tới Indonesia các nhân viên cứu hộ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường chiếc Sukhoi Superjet 100 bị rơi.

Thông tin trên được bà Irina Andrianova, người phát ngôn của Bộ này cho biết trên Itar-Tass.

Có người gốc Việt trên máy bay Sukhoi gặp nạn - 2

Các phi công kiểm tra lại bản đồ trước khi tới Trung tâm cứu hộ ở Jakarta ngày 10/5/2012

“Theo quyết định của ban lãnh đạo đất nước và phối hợp với phía Indonesia, Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga sẽ gửi lực lượng cứu hộ cùng các trang thiết bị cần thiết gồm cả 1 trực thăng để tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn”, bà Andrianova nói.

Bà Andrianova cho biết, máy bay Il-76 sẽ cất cánh lúc 2h (giờ Moscow) vào ngày hôm nay, 11/5.

Có tổng cộng 42 người trên chuyến bay này, gồm các thành viên của đội cứu hộ Centrospas, các nhân viên y tế, bác sỹ tâm lý và một nhóm phẫu thuật.

“Tất cả các nhân viên cứu hộ đều được huấn luyện leo núi và mang theo các thiết bị cần thiết. Họ sẽ tham gia tìm kiếm các thiết bị ghi lại hành trình bay và những công việc khác”, Andrianova nói thêm.

Máy bay của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga sẽ mang tới Jakarta một trực thăng Bo-105 phục vụ công tác tìm kiếm. Sau nửa giờ tới đây, trực thăng này sẽ sẵn sàng bay tới hiện trường vụ tai nạn.

“Công nghệ như vậy được gọi là “Bán kính toàn cầu” đã được sử dụng trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn rất nhiều lần”, Andrianova nhấn mạnh.

Bà cũng nói rằng một chiếc máy bay nữa của Bộ các tình trạng khẩn cấp sẽ bay tới Indonesia trước buổi trưa ngày 11/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm ([Tên nguồn])
Máy bay Sukhoi Superjet 100 gặp nạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN