Cô giáo làm 400 tấm chắn giọt bắn, tặng người tuyến đầu chống dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhằm giúp những người đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, một cô giáo ở Thanh Hóa đã tự tay làm ra 400 tấm chắn giọt bắn để gửi tặng.

Cô Vân làm mũ chắn giọt bắn để tặng các đơn vị đang chống dịch Covid-19.

Cô Vân làm mũ chắn giọt bắn để tặng các đơn vị đang chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, cô giáo Phạm Thị Hồng Vân (giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tranh thủ thời gian nghỉ dạy ở nhà đã tìm hiểu và làm tấm chắn giọt bắn để gửi tặng các đơn vị, lực lượng chức năng.

“Tôi tìm hiểu thấy làm những tấm chắn giọt bắn này không quá cầu kỳ lại có tác dụng hữu ích giúp lực lượng chức năng phần nào bảo vệ được bản thân khi tiếp xúc với nhiều người nên quyết tâm thực hiện”, cô Vân nói.

Nguyên liệu để làm ra tấm chắn giọt bắn

Nguyên liệu để làm ra tấm chắn giọt bắn

Nghĩ là làm, ban đầu, cô Vân tham khảo các mẫu có sẵn trên thị trường, sau đó cô tự tay đi mua nguyên vật liệu gồm: Máy dập, mica trắng, dây chun... về nhà nghiên cứu cắt, dán, dập khuy… để làm thành chiếc mũ chắn giọt bắn khi giao tiếp, nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan.

“Những cái không có ngoài thị trường thì tôi tự chế ra, như tấm nhựa cố định tôi không biết mua ở đâu nên đã mua những cuốn đựng hồ sơ cá nhân của cán bộ có bìa cứng rồi về cắt bìa đó làm tấm chắn”, cô Vân chia sẻ.

Cô Vân bên sản phẩm tự tay làm.

Cô Vân bên sản phẩm tự tay làm.

Sau khi đã mua những vật liệu cần thiết, cô Vân bắt tay vào làm. Để sản phẩm mình làm ra có thể sử dụng hiệu quả, không bị mờ do hấp hơi khi nói chuyện hoặc thở, cô đã sáng tạo bằng cách dùng kéo khoét kẽ hở phía trên mũ để thoát khí.

Để làm ra một chiếc tấm chắn giọt bắn hết khoảng 15 phút. Nhờ có sự giúp đỡ của con trai và người thân trong gia đình, đến nay cô Vân đã làm được 400 tấm chắn giọt bắn. Toàn bộ sản phẩm này, cô Vân gửi tặng đến những cơ quan, đơn vị có nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tiếp xúc đông người như: bệnh viện, khu cách ly tập trung, ngân hàng… ở Thanh Hoá.

Cô Vân gửi tặng tấm chắn giọt bắn cho một đơn vị tại Thanh Hoá.

Cô Vân gửi tặng tấm chắn giọt bắn cho một đơn vị tại Thanh Hoá.

“Một ngày tôi làm được khoảng 50-60 chiếc, làm cái này yêu cầu phải tỉ mỉ, tôi làm hỏng mất 20 cái, sau đó mới rút ra kinh nghiệm và khắc phục được nhược điểm đó đấy”, cô Vân kể.

Chia sẻ về việc làm của mình cô Vân vui vẻ nói, những tấm chắn giọt bắn này là tấm lòng của cô dành tặng cho những đơn vị đang ngày đêm vất vả, làm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cụ bà 87 tuổi ủng hộ đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng chống dịch Covid-19

Cụ bà tự đến UBND xã cầm theo đôi bông tai vàng, 3 triệu đồng tiền mặt cùng lá đơn xin góp sức ủng hộ chống dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN