Nữ “đại gia chân đất” Bắc Giang bất ngờ ủng hộ 50 tấn gạo chống Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một người phụ nữ ở Bắc Giang đã ủng hộ 50 tấn gạo để hỗ trợ các điểm cách ly chống dịch Covid-19.

Ngày 13/3, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về một người phụ nữ đã góp 50 tấn gạo nhằm ủng hộ các đơn vị tiền tuyến chống dịch Covid-19 tại một số địa phương. Người phụ này được nhiều người gọi với biệt danh "đại gia chân đất". Dù là chủ một doanh nghiệp, nhưng bà thường xuyên đi chân đất khi làm việc.

Người phụ nữ ủng hộ 50 tấn gạo trên là bà Trần Thị Bích Thủy (ở Lạng Giang, Bắc Giang), Giám đốc một công ty chuyên về sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu.

Bà Thuỷ nữ “đại gia chân đất” ủng hộ 50 tấn gạo chống dịch Covid-19.

Bà Thuỷ nữ “đại gia chân đất” ủng hộ 50 tấn gạo chống dịch Covid-19.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, bà Thủy cho biết, việc bà ủng hộ 50 tấn gạo là việc làm xuất phát từ tấm lòng và bà bỏ tiền túi ra chứ không phải đứng ra quyên góp từ các cá nhân, đơn vị khác.

Bà Thuỷ bảo, giúp đỡ mọi người là việc nên làm, nhưng điều này phải xuất phát từ tâm mỗi người. Bà tự bỏ tiền túi ra mua gạo ủng hộ chứ không phải quyên góp như một số thông tin chia sẻ.

Bà Thủy cho biết, từ khi dịch bắt đầu vào đỉnh điểm, xem trên tivi thấy các bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội vô cùng vất vả phải nhường cả nơi ở, sẵn sàng nằm ngoài trời, kiểm soát không để dịch bệnh tràn vào Việt Nam. Những hình ảnh đó khiến bà Thủy cảm thấy đau xót và quyết định phải làm gì đó để giúp đỡ.

50 tấn gạo được bà Thuỷ ủng hộ.

50 tấn gạo được bà Thuỷ ủng hộ.

Theo bà Thuỷ, bà quyết định trích tiền mua 50 tấn gạo với tổng giá trị 600 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch. Số tiền trên được bà trích từ lợi nhuận của công ty. Trong số 50 tấn gạo bà Thủy ủng hộ, 20 tấn gạo được phân bổ về hai cụm cách ly của tỉnh Bắc Giang ở Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

20 tấn gạo tặng cho khu vực cách ly theo dõi sức khoẻ tập trung của tỉnh Lạng Sơn và 10 tấn gạo cho Bệnh viện Quân y 5 - Cục Hậu cần (Quân khu 3) ở TP Ninh Bình.

Bà Thuỷ bảo, giúp đỡ mọi người là việc nên làm, phải xuất phát từ tâm mỗi người.

Bà Thuỷ bảo, giúp đỡ mọi người là việc nên làm, phải xuất phát từ tâm mỗi người.

Nói về biệt danh "đại gia chân đất", bà Thủy chía sẻ: "Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải lam lũ kiếm sống nên tôi thường đi chân đất. Khi lớn lên và cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen chân đất khi làm việc vì cứ đi giầy dép là đau chân không chịu được”.

Bà chia sẻ thêm, bà chỉ đi giày dép trong những cuộc họp hoặc tiếp khách, sau đó lại đi chân đất.

Trước đây bà Thủy cũng giúp đỡ người nghèo hay ủng hộ khi thiên tai, dịch họa, lũ quét. Hàng năm bà vẫn trích lợi nhuận công ty giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng trường học ở địa phương.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu Bích Thủy trao gạo tại khu vực cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Đại diện Công ty TNHH sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu Bích Thủy trao gạo tại khu vực cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TPHCM chuẩn bị lập bệnh viện dã chiến 20 nghìn giường chống dịch Covid-19

Bệnh viện dã chiến dự kiến đặt tại Đại học Quốc gia TPHCM với quy mô 20.000 giường bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN