CLIP: Bắt quả tang nhóm người phá rừng rất tinh vi ở Phú Quốc

Sự kiện: Tin nóng

Nhóm đối tượng phá rừng ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thực hiện thủ đoạn rất tinh vi khi đào hố sâu để chôn cây rừng đã cuốc trước đó nhằm xóa dấu tích.

Ngày 15-4, cơ quan chức năng ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng ngang nhiên phá rừng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người phá rừng ở Phú Quốc

Trước đó, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 13-4, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Huynh (SN 1982; tạm trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987; tạm trú xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) đang điều khiển phương tiện xe cuốc bánh xích đào bới, san ủi phá cây rừng.

CLIP: Bắt quả tang nhóm người phá rừng rất tinh vi ở Phú Quốc - 1

Nhóm đối tượng dùng xe cuốc để phá rừng

Nhóm đối tượng dùng xe cuốc để phá rừng

Trong khi đó, Thạch Văn Bảo (SN 1989; tạm trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) đang chỉ dẫn vị trí, cách thức cho 2 đối tượng trên thực hiện hành vi phá rừng.

Ngay sau khi bắt quả tang, lực lượng chức năng đã xác định vị trí, ranh giới, diện tích rừng đã bị phá hủy hoàn toàn là 5.215m2, cây rừng bị thiệt hại có khối lượng 22,39m2 gỗ tròn.

CLIP: Bắt quả tang nhóm người phá rừng rất tinh vi ở Phú Quốc - 3

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý

Nhóm người này có hành vi phá rừng rất tinh vi là đào hố sâu để chôn cây rừng đã cuốc trước đó nhằm xóa dấu tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Cấm chặt phá, mua bán đào rừng từ Tết Tân Sửu: Giữ nét đẹp núi rừng

Từ nay nghiêm cấm việc chặt cây rừng, đào rừng mang về xuôi bán - đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2020, triển khai kế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN