Chủ tịch xã tử vong trong tư thế treo cổ

Sự kiện: Tin nóng Đắk Lắk

Trong lúc ra bơm nước giếng, một người dân phát hiện vị chủ tịch xã nhà bên cạnh đang trong tư thế treo cổ. Người này vội hô hoán mọi người xung quanh đến cắt dây nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sáng 6/11, Cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 6/11, ông Sơn dậy tập thể dục, uống cà phê như mọi ngày. Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 cùng ngày, một người dân sát bên cạnh ra bơm nước thì phát hiện ông Sơn đang trong tư thế treo cổ ở cây sầu riêng trong vườn nhà nên hô hào mọi người chạy tới.

Ngay sau đó, mọi người đã cắt sợi dây đưa ông Sơn vào nhà nhưng nạn nhân đã tử vong.

Một nguồn tin cho biết, những ngày qua ông Sơn không có biểu hiện tâm lý gì bất thường. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, ông Sơn vẫn họp cơ quan chỉ đạo một số công việc, vẫn cười đùa bình thường như mọi ngày.

Phát hiện trưởng phòng thẩm định tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 3

Khi lên tầng 3, người thân tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN