Chơi trước cổng nhà, bé trai 3 tuổi bị cổng sắt đè tử vong

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Trong lúc chơi đùa trước cổng nhà, bé Phan Trọng Kh. (3 tuổi), trú thôn 8, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị cánh cổng sắt đè lên người tử vong.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc 8h sáng nay (20/9) tại thôn 8, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Vào thời điểm trên, bé Kh. ra sân chơi và trèo lên cánh cửa sắt trước công gia đình chưa kịp làm bản lề, được gắn tạm bên trụ cổng.

Quá trình đu níu khiến cảnh cửa sắt đổ xuống, đè lên người. Phát hiện sự việc, người thân liền nâng cửa sắt lên, đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP Vinh (Nghệ An) nhưng rất tiếc cháu không qua khỏi.

Một cán bộ thôn 8 cho biết, anh Thanh (bố bé Kh.) đang thuê thợ xây mở rộng cổng nhà ra khoảng 3m, mỗi cánh cổng cao 2m, rộng 1,5m. Cánh cửa sắt đè lên người bé trai nặng khoảng 200kg.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Được biết bé Kh. là con út trong gia đình có 2 chị em, chị gái Kh. năm nay 6 tuổi. Bố Kh. làm nghề kinh doanh nhà hàng, mẹ công tác tại bệnh viện.

Bé trai 10 tuổi bị nắp cống đè tử vong, cha mẹ gào khóc gọi tên

Nghe tiếng la hét, nhiều người chạy đi kiểm tra thì phát hiện bé trai 10 tuổi bị nắp cống nặng cả trăm kg đè lên người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hoàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN