Cháy nửa người vì đổ xăng lẻ ở ven đường

Sau khi dừng đổ xăng lẻ ven đường, người anh Võ Trọng N bất ngờ bị bén lửa, gây bỏng đến 30% cơ thể.

Cháy nửa người vì đổ xăng lẻ ở ven đường - 1

Dừng đổ xăng lẻ ven đường, anh Võ Trọng N. bất ngờ bị cháy sém nửa người với mức bỏng lên đến 30%

Sáng 27/10, nguồn tin từ khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho một nam bệnh nhân bị bỏng nặng. Bệnh nhân là anh Võ Trọng N. (26 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế), hiện vẫn tiếp tục nằm viện điều trị, với mức bỏng lên đến 30%.

Gia đình nạn nhân N cho biết, tối 24/10, sau giờ làm trở về nhà bằng gắn xe máy, anh N. có dừng lại mua đổ xăng lẻ từ chai nhựa của quầy hàng ven đường Phạm Văn Đồng (Huế). Sau khi đổ xăng vào bình xăng rồi khóa cốp xe gắn máy, người anh N. bất ngờ bắt lửa bùng cháy, gây bỏng nặng nửa người, phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ông Võ Trọng Nh. (bố anh N.) tìm hiểu từ hiện trường, nạn nhân N. bị bỏng không phải do lửa phát ra ở bình xăng xe máy, mà từ những nơi xăng rơi vãi trong quá trình đổ xăng. “Có thể N đã sử dụng vật có phát lửa sau khi đổ xăng nên dẫn đến sự việc đáng tiếc này”, ông Nh. cho biết.

Cây xăng ở Sài Gòn rực trong biển lửa, khách đổ xăng tháo chạy thục mạng

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cây xăng ở Sài Gòn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến hàng chục người tháo chạy vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN