Chặt đầu đạn gây nổ, 3 người chết, 2 người bị thương

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 26-3, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc nổ đầu đạn khiến 5 người thương vong ở xã Đăk Long (H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Theo thông tin ban đâu, chiều 25-3, ông A Tu (SN 1967), con gái Y Khung (SN 2001) và con rể A Nhi (SN 2000), cùng ngụ thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà đi làm, phát hiện một quả đạn cối dài khoảng 30cm ở rẫy. Sau đó, anh A Nhi nhặt đem quả đạn về nhà.

Gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, anh A Nhi lấy quả đạn ra để ở sân rồi lấy dao chặt. Quá trình chặt đạn để lấy thuốc nổ, có ông A Tu, chị Y Khung và 3 cháu nhỏ, gồm: A Phước (SN 2019, con trai A Nhi); A Kiên (SN 2001, con ông A Tu) và A Thuận (SN 2001, cháu ruột ông A Tu) cũng đang ngồi trong sân.

Không may, quả đạn phát nổ, khiến A Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước và A Tiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó. A Thuận, Y khung bị nhiều vết thương trên người được người dân đưa đi cấp cứu.

Chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi phối hợp tổ chức tang lễ cho người tử vong, hỗ trợ cho người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

2 học sinh bị thương nặng sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn nghi do chế tạo pháo, 2 học sinh cấp 2 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Dũng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN