Chặn bắt nhóm đua xe, CSGT ở TP.HCM bị “quái xế” tông tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân - một thành viên trong tổ công tác 363, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM bị một “quái xế” tông xe khiến anh thiệt mạng khi đang thi hành công vụ.

Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân thiệt mạng khi ngăn chặn đua xe (ảnh minh họa)

Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân thiệt mạng khi ngăn chặn đua xe (ảnh minh họa)

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu giết người.

Nạn nhân là trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, cán bộ công tác tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trước đó, rạng sáng 31/12/2019 trung úy Nhân cùng các thành viên trong Tổ công tác 363 Công an huyện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được phân công.

Lúc này, tổ công tác nhận tin báo trên tuyến Quốc lộ 22 có nhóm thanh, thiếu niên tổ chức đua xe nên đến hiện trường xử lý.

Khi đến giao lộ đường Song hành Quốc lộ 22, lực lượng hát hiện nhóm thanh niên trên đua xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự nên yêu cầu nhóm này dừng xe.

Bất ngờ xe máy do Long cầm lái chở theo Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) lao thẳng vào tổ công tác khiến trung úy Nhân bất tỉnh.

Sau khi lái xe tông trung úy Nhân, Long và Chung bỏ xe máy và chạy bộ khỏi hiện trường (sau đó Long đã đến cơ quan công an đầu thú).

Anh Nhân được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng, đến ngày 2/1, anh Nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an TP đang hoàn tất các thủ tục đề nghị thăng hàm vượt cấp từ Trung úy lên Thượng úy cho chiến sĩ N. hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Danh tính nam thanh niên lao thẳng xe máy vào Thượng uý CSGT trên QL5

Đêm 2/1, nam thanh niên phóng xe máy “như bay” lao thẳng vào Thượng uý CSGT trên QL5 qua địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN