Câu chuyện người tàn tật sàm sỡ trẻ được thêu dệt nóng nhất mạng xã hội

Một nữ sinh đang học lớp 7 đẻ con nặng 2,8 kg khiến làng xóm bất ngờ, xôn xao câu chuyện "có kẻ đóng người tàn tật giả đi bán tăm để bắt cóc trẻ em và sàm sỡ nữ sinh lớp 7, lấy mẫu AND của nghi phạm giết hại bé gái ở Nhật….là những thông tin “hot” nhất ngày 15/4.

Đang học lớp 7 đẻ con 2,8 kg, làng xóm bất ngờ

Đang học lớp 7, một nữ sinh tại xã Thúy Sơn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đột ngột sinh được bé gái nặng 2,8 kg khiến gia đình, hàng xóm vô cùng bất ngờ.

Ngồi bất thần trong góc nhà sàn, chị Phạm Thị L (40 tuổi, mẹ cháu T) nghẹn ngào: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi bàng hoàng. Suốt thời gian cháu mang thai, tôi và bố cháu đều không hay biết gì cả. Có nhiều hôm, cháu kêu đau đầu, mệt mỏi nên bảo tôi gọi điện xin cô giáo cho cháu nghỉ học.

Tôi có thấy bụng con to hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ cháu béo hoặc bị bệnh, gia đình cũng dự định đưa con đi kiểm tra sức khỏe nhưng vì bận việc nên chưa kịp đi. Hiện T mới sinh nên còn quá yếu. Cháu không muốn tiếp xúc với bất cứ người lạ nào. Khi hỏi chuyện, cháu chỉ biết khóc”.

Câu chuyện người tàn tật sàm sỡ trẻ được thêu dệt nóng nhất mạng xã hội - 1

Cha mẹ nữ sinh P.T.V.T kể lại sự tình con gái mình mang thai ngoài ý muốn.

Chị L bảo, lúc hay tin con gái sinh con, chị đã ngất lịm vì đau xót. T còn quá nhỏ, lại đang tuổi ăn học nay bỗng chốc trở thành người mẹ bất đắc dĩ.

Đại diện Công an tỉnh, VKSND và các ngành chức năng cũng đã về điều tra vụ việc này. Khi cơ quan chức năng mời nghi can lên làm việc thì anh này khẳng định là không phải do anh ta. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu, đưa đi giám định ADN để điều tra vụ việc”.

Xôn xao vụ người tàn tật sàm sỡ bé gái lớp 7

Hai ngày nay, người dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An xôn xao và lo lắng trước câu chuyện "có kẻ đóng người tàn tật giả đi bán tăm để bắt cóc trẻ em và sàm sỡ nữ sinh lớp 7". Câu chuyện được thêu dệt "tam sao thất bổn" khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch UBND xã Hồng Thành, Yên Thành cho biết, có một người đàn ông tàn tật, chân bị khèo, đi xe ba bánh bán tăm trên địa bàn xã.

Người dân địa phương nghi ngờ ông đóng giả bắt cóc nên theo dõi. Khi thấy ông này ôm bé gái một cái thì gọi báo công an.

Câu chuyện người tàn tật sàm sỡ trẻ được thêu dệt nóng nhất mạng xã hội - 2

Câu chuyện "tam sao thất bản"  đưa lên mạng xã hội đang khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Cơ quan chức năng đa đưa người này về xác minh. Kết quả, người đàn ông tàn tật này quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông có ôm bé gái lớp 7 và thả ra khi bé phản ứng.

Công an xác minh, khẳng định không có việc bắt cóc và hành vi dâm ô nên đã cho người thân đến bảo lãnh đưa người này về.

Lấy mẫu AND của nghi phạm trong vụ giết hại bé gái ở Nhật 

Sau khi bị bắt, Yasumasa Shibuya, nghi phạm trong vụ bé gái người Việt bị giết ở Nhật, đã sử dụng quyền im lặng trước các nhà điều tra. Các nhà điều tra cho hay, mẫu ADN của Yasumasa Shibuya phù hợp với mẫu ADN mà cảnh sát thu thập được tại nơi phát hiện ra thi thể của Lê Thị Nhật Linh, bé gái 9 tuổi người Việt bị giết hại tại Nhật Bản. Bé Nhật Linh bị báo mất tích ngày 24/3 sau khi không đến trường.

Câu chuyện người tàn tật sàm sỡ trẻ được thêu dệt nóng nhất mạng xã hội - 3

 Cảnh sát đã bắt nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi người Việt bj giết ở Nhật.

Sáng sớm 26/3, thi thể bé trong tình trạng không quần áo được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên một mương thoát nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, là một người kinh doanh bất động sản. Người này sống trong một căn hộ trước nhà ga Rokumi, cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 300 mét.

Ông ta cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi Linh theo học. Thậm chí, Shibuya đã lấy tư cách là hội trưởng phụ huynh trường để gửi cho tất cả các phụ huynh một văn bản kêu gọi quyên góp nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Hạn quyên góp đúng vào ngày 14/4, ngày tên này bị bắt. 

Dân hiếu kỳ, vây kín xem cháy nhà ở TP.HCM 

Trưa 15.4, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn nhà 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) khiến nhiều người tháo chạy thục mạng. Khoảng 12h trưa nay, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra nghi ngút từ tầng 3 của căn nhà trên đường Lê Hồng Phong nên hô hoán, thông báo dập lửa. Nhiều nhân viên cùng khách của tiệm tóc ở tầng trệt của căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.  

Câu chuyện người tàn tật sàm sỡ trẻ được thêu dệt nóng nhất mạng xã hội - 4

Người dân hiếu kỳ đứng vây quanh theo dõi vụ cháy, dân phòng phải liên tục nhắc nhở

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn nhà bị cháy, hư hại. Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Người dân hiếu kỳ đứng vây quanh theo dõi vụ cháy, dân phòng phải liên tục nhắc nhở. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN