Cận cảnh sân bay, cửa ngõ Đông TP HCM mùng 8 Tết

Sự kiện: An toàn giao thông

Sân bay đón lượng khách lớn từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung quay lại TP HCM. Trong khi đó, cửa ngõ khu Đông TP thông thoáng dù người dân đổ về tăng dần.

Sáng 29-1, giao thông TP HCM nhộn nhịp hơn các ngày trước đó.

Ghi nhận tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, dòng người với lỉnh kỉnh đồ đạc hối hả rời nhà ga đến khu vực đón xe.

Cận cảnh sân bay, cửa ngõ Đông TP HCM mùng 8 Tết - 1

Cận cảnh sân bay, cửa ngõ Đông TP HCM mùng 8 Tết - 2

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đa số là hành khách từ các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung quay lại TP HCM học tập, làm việc, sinh sống sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Một bộ phận khác là người đi du xuân trở về.

Đường Bạch Đằng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Bạch Đằng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Bà Nguyễn Thị Hồng (quê Thái Bình) cho biết bà vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào. Hôm nay gia đình bà chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để trở lại TP HCM làm việc.

Nút giao thông Bình Triệu (Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng).

Nút giao thông Bình Triệu (Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng).

"Công ty tôi bắt đầu đi làm từ thứ 6 tuần trước nhưng do 2 ngày tiếp theo là ngày nghỉ nên tôi xin nghỉ phép ngày làm việc đầu tiên. Hôm nay mới vào TP lại để chuẩn bị đi làm vào ngày mai và cho các con đi học trở lại sau nghỉ Tết" - bà Hồng kể.

Trái ngược với cảnh đông đúc ở sân bay, giao thông phía trước sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng. Phương tiện lưu thông từ sân bay vào trung tâm TP HCM dễ dàng.

Cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Cầu Bình Lợi hướng về trung tâm TP Thủ Đức.

Cầu Bình Lợi hướng về trung tâm TP Thủ Đức.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường huyết mạch của TP như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ cho thấy mật độ phương tiện đang tăng dần, ở cả hai chiều ra - vào trung tâm TP, so với những ngày trước đó.

Đường Mai Chí Thọ.

Đường Mai Chí Thọ.

Tại nút giao thông Bình Triệu (Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng), hướng lưu thông chủ yếu của xe khách, xe máy từ các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên vào TP HCM. Dòng phương tiện đổ về TP HCM nhiều nhưng tình trạng lưu thông ổn định.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết từ ngày 20-1 đến 28-1, trên địa bàn TP xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 12 người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Phá kỷ lục về lượng khách, sân bay Tân Sơn Nhất “căng mình” ứng phó

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRẦN THÁI ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN