Cận cảnh khu nuôi 11 con hổ ở Thanh Hóa

Sự kiện: Tin ngắn

Đàn hổ 11 con được một hộ gia đình ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá nuôi nhốt từ năm 2007 đến nay.

Những ngày đầu năm Nhâm dần 2022, PV có dịp lên khu cánh đồng Cồn Tàu Voi (thuộc xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) mục sở thị đàn hổ 11 con của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (52 tuổi, ở xã Xuân Tín).

Đàn hổ được nuôi nhốt trên địa bàn xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Đàn hổ được nuôi nhốt trên địa bàn xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Năm 2007, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến mua 10 con hổ, mỗi con nặng trung bình 7 kg của một người không quen biết và được đưa từ Lào về. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt ông Chiến 30 triệu đồng và cho phép được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ. Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 con hổ khác và một lần nữa bị phạt 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi nhốt, vào các năm 2007, 2010, 2012 thì có 4 con hổ bị chết, đàn còn lại 11 con (7 cái, 4 đực) cho đến bây giờ. Tổng trọng lượng đàn hổ hiện khoảng 1.750 kg, con lớn nhất 200 kg, con nhỏ chừng 100 kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân cho biết, ban đầu những con hổ trên được gia đình nuôi nhốt trong khu chuồng nhỏ ở xóm 27 xã Xuân Tín, gây nguy hiểm cho khu dân cư xung quanh, mất vệ sinh và ô nhiễm tiếng ồn do hổ thường gầm rú

Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân cho biết, ban đầu những con hổ trên được gia đình nuôi nhốt trong khu chuồng nhỏ ở xóm 27 xã Xuân Tín, gây nguy hiểm cho khu dân cư xung quanh, mất vệ sinh và ô nhiễm tiếng ồn do hổ thường gầm rú

Sau khi thuê đất ngoài cánh đồng, hiện khu nuôi hổ của gia đình ông Chiến rộng 4.000 m2, thiết kế nhiều hạng mục như nhà trú mưa nắng, nơi ăn uống, phòng thú y, phòng sinh sản, hành lang, sân chơi...

Sau khi thuê đất ngoài cánh đồng, hiện khu nuôi hổ của gia đình ông Chiến rộng 4.000 m2, thiết kế nhiều hạng mục như nhà trú mưa nắng, nơi ăn uống, phòng thú y, phòng sinh sản, hành lang, sân chơi...

Nhà trú mưa của những chú hổ

Nhà trú mưa của những chú hổ

Chuồng nuôi được xây tường bao quanh, bên trên lắp lưới thép B40, cao 4,5m và có ba lớp cửa kiên cố, có hệ thống camera giám sát

Chuồng nuôi được xây tường bao quanh, bên trên lắp lưới thép B40, cao 4,5m và có ba lớp cửa kiên cố, có hệ thống camera giám sát

Đàn hổ có cả đực và cái trưởng thành, song do nuôi nhốt trong khu chuồng chật hẹp lâu năm, thức ăn thiếu dinh dưỡng nên không thể sinh sản

Đàn hổ có cả đực và cái trưởng thành, song do nuôi nhốt trong khu chuồng chật hẹp lâu năm, thức ăn thiếu dinh dưỡng nên không thể sinh sản

Ông Trịnh Đình Bạch - người quản lý, trông nom đàn hổ cho hay, hàng ngày ông làm vệ sinh chuồng trại, kiểm tra an toàn lưới rào xung quanh, bơm nước uống, cuối giờ chiều chia thức ăn đến từng khu vực cho hổ

Ông Trịnh Đình Bạch - người quản lý, trông nom đàn hổ cho hay, hàng ngày ông làm vệ sinh chuồng trại, kiểm tra an toàn lưới rào xung quanh, bơm nước uống, cuối giờ chiều chia thức ăn đến từng khu vực cho hổ

Khẩu phần ăn của đàn hổ khác nhau giữa mùa đông và mùa hè. Mùa đông trung bình 1 con ăn đến 10kg thịt chủ yếu là đầu gà, còn mùa hè thì ăn ít hơn và phải cho ăn thêm thịt bò, thịt lợn

Khẩu phần ăn của đàn hổ khác nhau giữa mùa đông và mùa hè. Mùa đông trung bình 1 con ăn đến 10kg thịt chủ yếu là đầu gà, còn mùa hè thì ăn ít hơn và phải cho ăn thêm thịt bò, thịt lợn

Biển cấm cảnh báo được gia đình dựng lên trước lối ra vào khu nuôi hổ

Biển cấm cảnh báo được gia đình dựng lên trước lối ra vào khu nuôi hổ

Theo Hạt kiểm lâm huyện Thọ Xuân, đàn hổ của gia đình ông Chiến đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép nuôi sinh trưởng, sinh sản, song đã hết hạn vào giữa năm 2017

Theo Hạt kiểm lâm huyện Thọ Xuân, đàn hổ của gia đình ông Chiến đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép nuôi sinh trưởng, sinh sản, song đã hết hạn vào giữa năm 2017

Gia đình ông Chiến nhiều lần đề nghị cấp giấy phép mới, nhưng không được Bộ NN&PTNT chấp thuận do vướng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cũng chưa có căn cứ tịch thu số hổ

Gia đình ông Chiến nhiều lần đề nghị cấp giấy phép mới, nhưng không được Bộ NN&PTNT chấp thuận do vướng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cũng chưa có căn cứ tịch thu số hổ

Từ năm 2018 đến nay, gia đình ông Chiến được vận động và nhiều lần làm đơn tự nguyện chuyển giao đàn hổ cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hoặc tổ chức phù hợp, song chưa thực hiện được vì vướng mắc phần kinh phí bồi hoàn

Từ năm 2018 đến nay, gia đình ông Chiến được vận động và nhiều lần làm đơn tự nguyện chuyển giao đàn hổ cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hoặc tổ chức phù hợp, song chưa thực hiện được vì vướng mắc phần kinh phí bồi hoàn

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao hàng chục con hổ ở Thanh Hoá, Nghệ An cho không ai lấy?

Đàn hổ 11 con ở Thanh Hóa và 8 con ở Nghệ An chưa thể tìm được nơi tiếp nhận, trong khi chủ cũ đau đầu vì phải chi tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN