Cận cảnh hàng trăm ổ gà, ổ voi thử thách tay lái người dân thủ đô

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Đoạn đường dài khoảng 500 m nối phố Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vốn được mệnh danh là con đường "đau khổ" bởi chít ổ voi, ổ gà

Theo ghi nhận tại đoạn đường dài khoảng 500 m nối phố Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) sau cơn mưa, đoạn đường này còn xuất hiện nhiều vũng nước và sình lầy.

Theo ghi nhận tại đoạn đường dài khoảng 500 m nối phố Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) sau cơn mưa, đoạn đường này còn xuất hiện nhiều vũng nước và sình lầy.

Theo đó, hàng trăm ổ gà, ổ voi trên đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai) đã ngập nước sau trận mưa.

Theo đó, hàng trăm ổ gà, ổ voi trên đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai) đã ngập nước sau trận mưa.

Những chiếc xe ô tô mỗi lần đi qua đoạn đường này đều phải phải đi với vận tốc "rùa bò".

Những chiếc xe ô tô mỗi lần đi qua đoạn đường này đều phải phải đi với vận tốc "rùa bò".

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp hàng chục năm nay.

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp hàng chục năm nay.

Dù đã được tu sửa vá tạm thời rất nhiều lần nhưng đoạn đường này vẫn xuống cấp nghiêm trọng.

Dù đã được tu sửa vá tạm thời rất nhiều lần nhưng đoạn đường này vẫn xuống cấp nghiêm trọng.

Thậm chí ven đường còn là nơi người dân đổ rác, vật liệu xây dựng.

Thậm chí ven đường còn là nơi người dân đổ rác, vật liệu xây dựng.

Hàng ngày, lưu lượng các phương tiện lưu thông qua đây đều phải lạng lách, né tránh ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hàng ngày, lưu lượng các phương tiện lưu thông qua đây đều phải lạng lách, né tránh ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nằm trong ranh giới quy hoạch khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Theo đó, năm 2005 UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi khoảng 12 ha đất bàn giao cho Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.

Được biết, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nằm trong ranh giới quy hoạch khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Theo đó, năm 2005 UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi khoảng 12 ha đất bàn giao cho Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.

Tuy nhiên, từ khi được phê duyệt dự án đến nay, phía doanh nghiệp chưa có động thái để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.

Tuy nhiên, từ khi được phê duyệt dự án đến nay, phía doanh nghiệp chưa có động thái để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.

Người dân di chuyển cẩn thận mỗi khi lưu thông qua tuyến đường này.

Người dân di chuyển cẩn thận mỗi khi lưu thông qua tuyến đường này.

Nguồn: [Link nguồn]

Những con đường 'lạ' ở quận trung tâm Hà Nội

Là quận được đánh giá là có hạ tầng giao thông được xây dựng đồng bộ, tuy nhiên hiện quận Long Biên vẫn còn một số con đường không có điểm kết nối nên chưa thể thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Hưng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN