Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người

Nhiều năm không có người đến ở, những khu nhà tái định cư ở Hà Nội trở nên hoang tàn dù được đầu tư với số vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, một công ty vốn thuộc sở hữu Nhà nước vừa được cổ phần hóa đã gây chấn động khi đề xuất phá bỏ 150 căn hộ chung cư tại Sài Đồng, Long Biên vì không có người đến ở. Những căn hộ này thuộc 3 tòa nhà tái định cư.

Ba khối nhà có vị trí đẹp, thuận lợi giao thông và dự tính sẽ là nơi lý tưởng để người dân sinh sống. Thế nhưng, 10 năm không có hơi người nên 3 tòa nhà này trở nên hoang tàn, cây cỏ mọc như "rừng".

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 1

3 khối nhà thuộc dự án Hanco 3 Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành từ năm 2007 với 150 căn hộ tái định cư. Đã 10 năm trôi qua nhưng cả 3 tòa chung cư không có bất cứ người dân nào dọn đến sinh sống.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 2

Mới đây, chủ đầu tư có văn bản đề nghị thành phố cho phép phá dỡ toàn bộ dự án để xây dựng nhà thương mại phục vụ tái định cư theo đặt hàng của thành phố.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 3

Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lập hai phương án: Một là cải tạo, sửa chữa khu nhà để làm nhà ở xã hội; hai là phá bỏ hoàn toàn để xây dựng quỹ nhà mới.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 4

10 năm không có hơi người, 3 tòa chung cư tại trở nên hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm và được trưng dụng cho những mục đích khác, thậm chí để xe thu gom rác

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 5

Có nhiều lí do, phần lớn là do khiếu kiện nên người dân không nhận nhà dẫn đến toàn bộ quỹ nhà này đã bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay. Cũng có ý kiến cho rằng những căn hộ này không phù hợp về thiết kế, hạ tầng, chất lượng xây dựng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khoảng 1.000 căn hộ tái định cư còn đang bị bỏ trống. Ngay con phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sầm uất nằm giữa trung tâm Thủ đô, một khối chung cư 20 tầng được xây dựng từ những năm 1995, 1996 với khoảng 154 căn hộ khang trang nhưng cũng không bóng người đến ở. Đây cũng là nhà tái định cư.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 6

Được xây dựng cách đây 10 năm. Tòa nhà 20 tầng tọa lạc tại "khu đất vàng" thuộc phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhưng hiện nay hàng trăm hộ dân chưa thể vào ở trong căn hộ tái định cư của mình

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 7

Hiện tại cả tòa nhà chỉ có 3 bảo vệ trông coi. Phía bên trong đã hoàn thiện 100%

Ba tòa CT1 tái định cư tại Bắc Linh Đàm (quận Bắc Từ Liêm) chỉ một tòa nhà lác đác có người đến ở nên đã xuất hiện tình trạng nhếch nhác và xuống cấp.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 8

Toàn bộ 3 khối nhà CT1 gồm 3 nguyên đơn A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn thưa thớt người ở

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 9

Một tòa nhà đóng cửa, không một bóng người ở. Bên ngoài nhếch nhác, rác thải xây dựng chất thành từng đống quanh tòa nhà

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 10

Bên trong bụi phủ dày đặc sàn nhà

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 11

Thang máy lâu ngày không sử dụng đã hoen rỉ

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 12

Các phòng bên trong trống trơn

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 13

Cư dân ở đây cho biết, do chất lượng xây dựng chung cư quá kém, tình trạng thấm dột, thang máy hay hỏng… khiến nhiều người không muốn về ở

Khu chung cư tái định cư Hoàng Cầu (Đống Đa) với 4 tòa về cơ bản đã hoàn thiện song số người dân về ở còn khiêm tốn. Nhiều căn hộ suất ngoại giao được giới thiệu với giá bán rất cao, từ 29 - 30,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá gốc của những căn tái định cư này chỉ từ 14,5-16 triệu đồng/m2.

Cận cảnh chung cư nghìn tỷ nguy cơ phải đập bỏ vì... thiếu hơi người - 14

Khu tái định cư Hoàng Cầu hoàn thành năm 2014 và được xem là nằm trên "đất vàng" gần trung tâm Hà Nội, gần hồ điều hòa, cạnh tuyến đường sắt trên cao. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người dân vào ở rất ít

Tại khu tái định cư Vĩnh Hoàng nằm trong KĐT Vĩnh Hoàng (Hoàng Mai) với 3 tòa, hàng trăm căn hộ chung cư đã hoàn thiện nhiều năm nay nhưng đến thời điểm hiện tại, số lượng các căn hộ có người ở vẫn đếm trên đầu ngón tay. Khu nhà này được xem là thiên thời địa lợi và hoàn thành từ năm 2015, thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, vẫn không có nhiều người mặn mà dọn vào ở.

Khu nhà tái định cư Sống Hoàng (ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai) đã xây dựng xong nhiều năm nay với hàng trăm căn hộ nhưng hiện tại không có nhiều người sinh sống tại đây. Nhiều căn hộ đươc cho thuê lại nhưng không quá nhiều khiến quanh dự án cỏ mọc um tùm, rác thải không được thu gom đúng quy định gây nên cảnh nhếch nhác.

HN: Đề xuất lấp hồ Thành Công để xây nhà tái định cư

Mới đây, đại diện chủ đầu tư Việt Hưng đề xuất lấp 1ha hồ Thành công để xây nhà tái định cư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN